“Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào Danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác” (câu 20).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn bày tỏ tâm tình gì cho Hội Thánh tại La Mã? Bạn áp dụng điều gì qua bài học này?
Sứ đồ Phao-lô viết lời chào thăm các tín hữu Hội Thánh tại La Mã và trình bày về chức vụ Chúa giao phó truyền bá Phúc Âm cho Dân Ngoại.
Trước tiên, Sứ đồ Phao-lô khen ngợi về lòng nhân ái, sự hiểu biết, khả năng khuyên bảo lẫn nhau của họ (câu 14). Tín hữu ở La Mã đã sẵn lòng cứu giúp, rộng rãi trao ban cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ chịu khó học hỏi Lời Chúa và thực hành điều đã học.
Thứ hai, ông muốn giải thích lý do vì sao có vài chỗ trong thư ông đã nói rất mạnh và thẳng thắn, e rằng có người buồn lòng (câu 15). Ông giải thích là ông chỉ muốn nhắc nhở họ những điều Chúa dạy.
Thứ ba, ông cho biết Chúa đã giao thác cho ông chức tế lễ của Phúc Âm giữa Dân Ngoại, giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại, và của lễ ông đã dâng lên Ngài là những Hội Thánh Dân Ngoại được thành lập. Ông có cớ để khoe mình trong Chúa Giê-xu về chức vụ (câu 17), nhưng qua lời giải thích, chúng ta hiểu ông chỉ khoe về việc Chúa đã thực hiện qua ông. Ông không dám nói điều gì khác với điều Chúa đã sai ông nói, kết quả là Dân Ngoại đã vâng phục Ngài (câu 18). Nhờ những dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh mà ông đã rao giảng Tin Lành khắp chốn, từ thành Giê-ru-sa-lem đến những miền phụ cận cho đến xứ I-ly-ri, là một tỉnh của đế quốc La Mã về phía bắc Ma-xê-đoan. Tất cả là việc Chúa làm! Tuy nhiên, chúng ta học được nơi Sứ đồ Phao-lô ở tinh thần vâng phục, ông đã giảng đúng những gì Chúa muốn, và sống đạo giữa đời bằng lời nói đi đôi với việc làm. Đức Thánh Linh đã cho chức vụ của ông kết quả thật tốt đẹp (câu 18–19).
Thứ tư, ông muốn chia sẻ khải tượng giảng Phúc Âm ở những nơi Danh Đấng Christ chưa được truyền ra (câu 20). Đây là ý muốn của Chúa, như có chép: “Những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài. Những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài” (câu 21; Ê-sai 52:15). Từ khi được Chúa Giê-xu kêu gọi, Sứ đồ Phao-lô đã dốc lòng vào việc truyền giáo, đây cũng là lý do nhiều lần ông muốn thăm Hội Thánh tại La Mã nhưng chưa đi được (câu 22).
Mỗi chúng ta dù là mục sư hay tín hữu đều được Chúa giao phó một sứ mệnh khác nhau. Điều quan trọng không phải so sánh hơn thua nhưng là chúng ta đã dâng cuộc đời mình cho Chúa sử dụng như thế nào. Hãy cậy ơn Chúa để cầu nguyện và làm chứng về Chúa cho nhiều người chung quanh biết đến ơn cứu rỗi của Chúa.
Tâm tình của Sứ đồ Phao-lô ảnh hưởng thế nào đến đời sống bạn?
Cảm tạ Chúa cho con một tấm gương sáng như Sứ đồ Phao-lô. Xin cho con có tâm tình làm chứng về Chúa; xin Cha ban cho con lòng nhân từ, sự thông hiểu Lời Chúa, có ơn khuyên bảo để con sống chứng nhân hiệu quả cho Ngài.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 47.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-62025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet