Bối Rối — Hãy Tin
Cuộc trò chuyện của Chúa với môn đệ sau khi Ngài rửa chân cho họ khiến họ vô cùng bối rối. Làm sao không bối rối được khi họ theo Chúa suốt ba năm, nay lại được Chúa cho biết có một người sẽ phản Ngài mà họ chưa biết là ai, chẳng những bối rối mà họ nghi ngờ cả chính mình nên ai nấy đã hỏi Chúa có phải mình không? Rồi Sứ đồ Phi-e-rơ là người mạnh mẽ nhất trong nhóm lại được Chúa nói trước là sẽ chối Chúa ba lần! Chúa lại nói nơi Ngài đi họ sẽ không thể theo Ngài được. Vậy Chúa đi đâu, và họ sẽ đi đâu, họ làm gì khi Chúa lìa họ. Chúa Giê-xu biết tâm trạng lo âu của họ nên Ngài phán ngay rằng: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (Lu-ca 14:1).
Chúa Giê-xu sắp lìa môn đệ để lên thập tự giá theo chương trình đã định sẵn. Bí quyết để môn đệ đừng bối rối là “hãy tin.” “Hãy tin Đức Chúa Trời,” đây là niềm tin truyền thống của họ, họ đã tin và thờ phượng Đức Chúa Trời và vẫn giữ vững niềm tin đó dù đang sống dưới ách nô lệ của một nước đa thần và thờ hình tượng. Chúa biết rõ nhưng Ngài muốn nhắc lại để họ xác quyết thêm lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài còn phán: “Cũng hãy tin Ta nữa.” Họ sẽ không được thấy Chúa Giê-xu bằng xương bằng thịt nhưng cứ hãy tin Ngài như họ đã tin Đức Chúa Trời là Đấng vô hình. Họ đã vững tin nơi Đức Chúa Trời thể nào thì cũng phải tin Chúa Giê-xu như vậy. Nếu Chúa Giê-xu đã giãi bày Ngài là Đấng Mết-si-a đã đến thì họ hãy tin Ngài như họ đã tin Đức Chúa Trời là Đấng hứa ban Đấng Mết-si-a mà họ trông đợi. Chúa Giê-xu phán bảo rằng “Ta với Cha là một.” Lòng tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời và nơi Chúa Giê-xu sẽ là sức mạnh để vượt thắng những bối rối, lo âu trong lòng sau khi Chúa lìa họ về trời.
Cuộc sống người theo Chúa không tránh khỏi những sóng gió ba đào, có nhiều điều xảy đến chúng ta không hiểu được, nhiều nan đề gần như không lối thoát… Bối rối chỉ đưa chúng ta vào bế tắc, nhưng cứ giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững không hề nao núng trước nan đề, để rồi sau đó sẽ thấy ơn Đức Chúa Trời quá diệu kỳ cho chúng ta.
Lịch Cầu Nguyện ước mong giữa lúc chúng ta có bối rối ngã lòng trước những nan đề xảy đến trong cuộc sống, xin Lời Ngài nhắc nhở mỗi người đừng bối rối nhưng hãy tin và cứ vững vàng theo Chúa cho đến cuối cùng.
Tháng này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các Hội Thánh trong các tỉnh miền Trung Việt Nam: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, và Quãng Ngãi. Cầu thay là mặt trận cần nhiều con dân Chúa đứng chung trong sự cam kết và kiên trì. Hội Thánh Chúa trong các tỉnh này sẽ phát triển và đưa được nhiều người đến với Chúa khi chúng ta cam kết cầu thay cho họ. Lời Chúa phán: “…Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy” (Mác 11:24 BTTHĐ).
Lịch Cầu Nguyện
Vấn Đề Cầu Nguyện
Chúa Nhật, 01/06/2025 – Sống Với Thánh Kinh – Xin Chúa ban cho con dân Chúa tại quê nhà lòng khát khao chính Chúa để hết lòng tìm kiếm Lời Chúa mỗi ngày hầu kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Chúa. Xin Chúa tiếp trợ cho mọi khoản in ấn, vận chuyển, điều hành Sống Với Thánh Kinh (tại Việt Nam với tên Bài học Kinh Thánh Hằng Ngày) được đầy đủ. Xin Chúa giúp các HT khích lệ, tạo điều kiện cho có nhiều người tham gia đọc SVTK. Xin Chúa xức dầu cho những đầy tớ Chúa viết bài SVTK đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, gây dựng con dân và HT Chúa.
Thứ Hai, 02/06/2025 – Tỉnh Quảng Trị. Đây là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam, thuộc vùng chuyển tiếp giữa hai miền Bắc — Nam rộng 4,740 km2, có 612,500 dân với ba dân tộc chính là Kinh, Bru (Vân Kiều), và Pa Cô. Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 9% tổng dân số. Khí hậu Quảng Trị khắc nghiệt, biến động mạnh, thời tiết diễn biến thất thường, khi thì chịu ảnh hưởng nặng nề của gió tây nam khô nóng, khi hứng mưa lớn, bão tố khiến cho hoạt động sản xuất và đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Toàn tỉnh có hơn 4,000 tín hữu, đại đa số là người dân tộc Bru, sinh hoạt tại 3 Chi Hội (CH), 20 Điểm Nhóm (ĐN) chính thức, và 20 nơi nhóm lại khác
Thứ Ba, 03/06/2025 – ĐN An Thơ, Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Thái Công Nhơn. Xin Chúa thăm viếng người chăn và con dân Chúa, giúp họ ưu tiên trong việc học Lời Chúa và tĩnh nguyện, mỗi gia đình tín hữu có giờ hiệp nguyện hầu cho đức tin vững vàng trong khu vực còn nhiều khó khăn này, và tích cực chứng đạo để đưa dẫn nhiều đồng bào trong vùng này đến với Chúa.
Thứ Tư, 04/06/2025 – HT Cửa Việt, MS Bùi Tấn Lực quản nhiệm (QN), và tạm lo ĐN Gio Việt. Sau nhiều năm mong ước và xây dựng, Chúa ban cho HT đã hoàn thiện ngôi nhà thờ có kích thước dài 21m, rộng 14m, cao 12m, trên tổng diện tích đất 2,609m2, với hơn 200 chỗ ngồi; nhà Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất. Xin Chúa thêm ơn cho tôi con Chúa được ơn để tiếp tục mở mang và phát triển công việc Chúa tại nơi vốn còn nhiều khó khăn này. Xin Chúa xức dầu cho đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy, dành nhiều thì giờ cho công tác chăm sóc, gây dựng HT, và cảm thúc con cái Chúa quan tâm đến công tác truyền giảng.
Thứ năm, 05/06/2025 – Khu vực Khe Sanh. Khoảng 95% tín hữu tại đây là người dân tộc, chủ yếu là dân tộc Bru, nhóm lại tại hai CH Khe Sanh và Đa Krông cùng 42 ĐN khác. Các ĐN thường khá xa nhà thờ chính tại Khe Sanh, xa nhất lên đến 40km đường núi. Xin cầu nguyện cho con cái Chúa tại khu vực Khe Sanh trung tín nhóm họp thờ phượng Chúa, học TCN, và đẩy mạnh việc rao truyền Phúc Âm.
HT Khe Sanh, Mục sư (MS) Châu Văn An QN. Xin Chúa ban ơn, giúp sức để đầy tớ Chúa giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Ngài để HT phát triển vững mạnh và cho có nhiều đồng bào nghe đến Ðạo Chúa và tin nhận Ngài. Xin cầu nguyện cho các ĐN trực thuộc: Pa Ka, Ka Túp, Hướng Choa, Cợp, Ba Lòng, A Xing, A Dơi, A Túc, A Dơi Đớ, Piệc Clang, Xa-Re, Cu-Vơ, Húc Ván, Miệt Cũ, Ta Roa, Ka Tăng, Cheng, Xy, Xa Ry, Xa Rường, Trằm, và Ruộng.
Thứ Sáu, 06/06/2025 – HT Ðakrông, MS Ai Thân QN, kiêm nhiệm ĐN A Lia, Đá Bàn, Pa-Nang, Ta-Réc, và Sa Trầm. Cảm tạ Chúa về tinh thần yêu mến Lời Chúa của các con cái Chúa thuộc chi tộc Bru. Cảm tạ Chúa cho các nhóm nhỏ tại nhiều ÐN khác nhau phát triển. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn và các trưởng nhóm, giúp HT đưa nhiều người đến với Chúa để phát triển càng hơn nữa.
Thứ Bảy, 07/06/2025 – HT Hướng Lộc, MS Dương Minh Đức QN và kiêm nhiệm (Kiêm Nhiệm) HT Thuận Hóa; HT A Tơng-A Tơi, MSNC Hồ Văn Nia; HT Miệt Mới, MSNC Nguyễn Hữu Khải; HT Tà Rùng, Truyền đạo (TĐ) Hồ Văn Phúc; HT Bù Ta Noong, MS Ai Pa Noang QN, và kiêm nhiệm các ĐN Tà Đủ, Ta Coi, Ta Ri 2, Cồn, và Thanh. Xin Chúa cho công việc Chúa được tiến tới giữa những khó khăn. Xin Chúa tiếp trợ cho các HT và ĐN sớm có đủ tài chính để mua đất, hoặc xây dựng được nhà thờ rộng rãi hơn, đáp ứng cho nhu cầu nhóm họp thờ phượng Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức cho người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên và con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa, học TCN, và đẩy mạnh việc rao truyền Phúc Âm.
Chúa Nhật, 08/06/2025 – ÐN Ðông Hà, TĐ Dương Phi Long; ĐN Bản Lệch. Xin Chúa thêm ơn cho người chăn để gây dựng HT, cho con dân Chúa khao khát Lời Chúa, để học biết, lớn lên, và trưởng thành trong Ngài.
ĐN Pạ Mai, thuộc Hội Nhánh (HN) Đa Krông, Làng Cát, Huyện (H.) Đa Krông, MSNC Ai Thân QN. Khoảng 60 tín hữu. Xin Chúa tiếp trợ cho HT để sớm có đủ tài chính mua được đất và có được ngôi nhà thờ rộng rãi hơn, đáp ứng nhu cầu nhóm họp thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn trên người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên và giúp họ trung tín nhóm họp thờ phượng Chúa, học TCN, và đẩy mạnh việc rao truyền Phúc Âm.
Thứ Hai, 09/06/2025 – Tỉnh Thừa Thiên Huế. Dân số hơn 1,1 triệu người. Tỉnh nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Tỉnh có các dân tộc chính là: Kinh, Bru-Vân Kiều Cơ Tu, Tà Ôi, và Pa Kôh. Xin cầu nguyện cho công tác truyền bá Phúc Âm rất khó khăn tại vùng này vì ảnh hưởng đến sự thờ cúng lâu đời từ các thời kỳ vua chúa.
Thứ Ba, 10/06/2025 – HT Huế, MS Nguyễn Hải Bằng QN, kiêm mục vụ Tin Lành Tỉnh. Xin cầu nguyện cho ĐN Lăng Cô được ổn định và phát triển. Đức tin các tín hữu mới tin Chúa tại Hồng Hà, H. A Lưới được vững vàng trước những khó khăn. Xin Chúa cho chính quyền sớm trả lại ngôi trường Đức Trí thuộc quyền sở hữu của HT. Xin Chúa cho đời sống đức tin của thanh thiếu niên và sinh viên được gây dựng vững mạnh, cho họ cơ hội đem Phúc Âm vào trường học.
Thứ Tư, 11/06/2025 – HT Quảng Ðiền, MS Phan Nguyên Trường. Xin Chúa ban ơn sức trên người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên lớn mạnh, giúp con cái Chúa trung tín học Lời Chúa chung cũng như cá nhân, xin Chúa tiếp trợ đúng lúc để các con trẻ không bị ngưng việc học.
Thứ Năm, 12/06/2025 – Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên. Còn rất nhiều nơi trong tỉnh đồng bào chưa được nghe biết về Chúa, xin Chúa giúp cho lãnh đạo, con dân Chúa trong các HT Tư Gia tích cực đi ra chia sẻ Tin Mừng, giúp họ nhận ra khải tượng Chúa muốn đồng bào được cứu để vượt trên những khác biệt về tổ chức, xin Chúa quan phòng tôi con Chúa trong sự nhóm họp học Lời Chúa, thờ phượng Chúa, và giúp đức tin họ vững mạnh ngày càng hơn.
Thứ Sáu, 13/06/2025 – Thành phố Ðà Nẵng. Toàn thành phố có 21 HT và một số HT Tư Gia. HT An Hải, MS Đinh Thi; HT Tân An, MS Võ Quốc Tiến; HT Trần Cao Vân MS Võ Quang Nhật; HT Phú Lộc, MSNC Đỗ Trung Kiên; HT Cẩm Nê, MS Nguyễn Văn Hường; HT Trung Lập, MS Trần Ngọc Ánh.
Xin Chúa cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Trị Sự và MS quản nhiệm, xin Chúa cho con cái Chúa trung tín học Lời Ngài mỗi ngày để trưởng thành, vững vàng trong đức tin và tích cực rao truyền Tin Mừng cứu chuộc. Xin cầu nguyện cho HN Hòa Hải.
Thứ Bảy, 14/06/2025 – HT An Trung, MS Dương Quang Hòa; HT Hải Châu, MS Phan Thanh Quốc; HT Hòa Mỹ, MS Võ Hoàng Phong. Xin Chúa xức dầu cho đầy tớ Chúa trong sự giảng dạy và thăm viếng, cho các ban ngành được gây dựng đúng hướng và xin Chúa giục lòng nhiều người xa rời HT sẽ quay lại cùng sinh hoạt với HT.
Chúa Nhật, 15/06/2025 – Ngày Từ Phụ. Xin cầu nguyện cho những người con luôn biết ơn và hiếu kính Cha Mẹ. Cảm tạ và cầu nguyện cho những Người Cha trong gia đình và những Người Cha trong HT. Xin Chúa ban ơn sức và sự khôn ngoan trong việc hướng dẫn, dạy dỗ con cháu, và những người trẻ trong HT lớn lên trong đức tin và trong sự phục vụ Chúa.
HT Nam Ô, MS Trần Văn Hoàng; HT Non Nước, MS Trần Ngọc Anh; HT Tiên Sa, MS Nguyễn Thanh Minh. Xin Chúa ban ơn, giúp sức để đầy tớ Chúa giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Ngài để HT phát triển vững mạnh và cho có nhiều đồng bào nghe đến Ðạo Chúa và tin nhận Ngài.
Thứ Hai, 16/06/2025 – HT Ðà Nẵng, MS Nguyễn Thanh Hồng. Cảm tạ Chúa cho các chương trình truyền giảng hằng tuần đều có thân hữu đến tham dự và có người tin Chúa. HT đã hoàn thành sở Cơ Đốc Giáo Dục. Xin Chúa ban ơn giảng dạy và chăm sóc trên người chăn, cho con dân Chúa ham thích học Lời Chúa, cho tất cả ban ngành trong HT tinh thần hiệp tác với nhau và cho có nhiều lớp học KT để đáp ứng nhu cầu của tân tín hữu.
HT Hòa Thọ, được thành lập bởi HT Đà Nẵng. MS Nguyễn Văn Tiên đã xây dựng được nhà thờ khang trang và cung hiến; HT đã được công nhận là Chi Hội. HT Hòa Cường, TĐ Tạ Quốc Bảo; HT Hòa Khánh, MS Nguyễn Bích Sơn. Xin Chúa thăm viếng người chăn và con dân Chúa, giúp họ ưu tiên trong việc học Lời Chúa và tĩnh nguyện, giúp mỗi gia đình tín hữu có giờ hiệp nguyện hầu cho đức tin vững vàng
Thứ Ba, 17/06/2025 – Tỉnh Quảng Nam. Cảm tạ Chúa cho nhiều HT được thành lập và công nhận trong những năm qua. Xin cầu nguyện cho MS Võ Đình Đán, trưởng ban đại đại diện tỉnh trong trách nhiệm tổ chức và điều hợp cho 42 HT, 14 HTN, và 20 ĐN, cùng với 29 MS, 14 MSNC, 4 TĐ, và 1 Nữ Truyền đạo (NTĐ) trong tỉnh.
Thứ Tư, 18/06/2025 – H. Thăng Bình: HT Bình Quế, MS Nguyễn Việt Hòa; HT Bình Triều, MSNC Đinh Quốc Việt; HT Hà Lam, MS Võ Hoàng Ân; HT Thăng Bình, MS Lê Đức Trịnh. H. Quế Sơn: HT Quế Sơn, MS Trần Việt Tuấn Anh; HT Quế Xuân, MS Nguyễn Ngọc Phước. Xin Chúa đồng công, hướng dẫn, và thêm sức cho đầy tớ Ngài, giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Ngài. Xin Chúa cho có thêm nhiều đồng bào đến với Chúa và tin nhận Ngài qua con dân Chúa tại đây.
Thứ Năm, 19/06/2025 – H. Hiệp Đức: HT Việt An, MS Huỳnh Xuân Diệu; HT Hiệp Đức, MS Nguyễn Văn Xuân.
H. Tiên Phước: HT Quế Phương, MS Hồ Đức Phi; HT Tiên Hiệp, MS Đỗ Văn Trí; HT Tiên Lãnh, MSNC Đặng Hoàng Khải; HT Tiên Phước, MS Bùi Xuân Cẩm; HT Tiên Thọ, MS Nguyễn Công Tâm. Xin Chúa thêm ơn trên người chăn để giúp con cái Chúa sống với Lời Chúa mỗi ngày hầu vững mạnh tâm linh; sinh hoạt tích cực trong các nhóm, ban ngành, và hết lòng đến với đồng bào chia sẻ Phúc Âm.
Thứ Sáu, 20/06/2025 – Hội Ðồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 50, từ ngày 20/6 — 23/6/2025 tại Sheraton Fairplex Hotel, Pomona, California, Hoa Kỳ; Chủ đề: Đấng Christ Nền Tảng Hân Hỉ — Chirst, Our jubilee (Lu-ca 4:18–19). HĐ có giờ cầu nguyện đặc biệt tối nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả từ Tổng Hội C&MA: quý MS John Stumbo, Rosilio Roman; HTTLVN: MS Thái Phước Trường, MS Huỳnh Văn Linh cùng các đầy tớ Chúa trong BCH Giáo Hạt, ban ơn phước trên từng người tham dự và từng tiết mục trong CT; xin Chúa ban phước cho các CT cầu nguyện bồi linh, hội thảo, và huấn luyện được Đức Thánh Linh hướng dẫn đặc biệt để con dân Chúa cùng nhau khẩn nguyện một cơn phục hưng đến với cộng đồng con dân Chúa hầu xây dựng HT sống mạnh và bươn theo sự kêu gọi của Chúa.
Thứ Bảy, 21/06/2025 – HĐ Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 50 khai mạc sáng nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả MS Huỳnh Văn Linh và con dân Chúa về tham dự Hội Đồng thấy được ơn lành của Chúa qua 50 năm để hướng đến khải tượng qua Lời Chúa hầu xây dựng HT phục hưng và vững mạnh.
Tp. Tam Kỳ: HT Tam Kỳ, MS Trần Đình; HT Phú Trung, TĐ Nguyễn Phan Hoàn; HT Phương Hòa, MS Võ Đình Đán KN; HT Trường Xuân, MS Võ Đình Đán; HT An Hà, MSNC Huỳnh Đức Hậu; HT Chiên Đàn, MS Mã Phúc Thanh Tươi. Tp. Hội An: HT Hội An, MS Huỳnh Văn Vũ Hạ. H. Đại Lộc: HT Đại An, MS Phan Anh Trí; HT Hòa Hữu, MS Trần Can; HT Trường An, MS Huỳnh Thái Tâm; HT Đại Cường, MSNC Nguyễn Chung. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa được lớn lên trong Lời Ngài, và cho thêm nhiều đồng bào trong vùng biết Chúa và tin nhận Ngài.
Chúa Nhật, 22/06/2025 – HÐ Giáo Hạt lần thứ 50 có giờ thờ phượng đặc biệt kỷ niệm 50 năm sáng nay. Xin Chúa thăm viếng diễn giả MS Thái Phước Trường, ban thần quyền trên diễn giả, cho con dân Chúa nhận được sức sống từ Lời Chúa. Xin Chúa cho từng CT hôm nay được Chúa thăm viếng.
H. Núi Thành: HT An Tân, MS Đỗ Văn Trường; HT Kỳ Hòa, MS Ngô Nhơn Thành; HT Tiên Quả, MS Nguyễn Thanh Minh; HT Tam Hòa, MSNC Nguyễn Văn Truyền. H. Nông Sơn: HT Khánh Bình, MS Lê Nguyên Đại; HT Phước Bình, MS Nguyễn Ngọc. H. Bắc Trà My: HT Dương Yên, MS Bùi Hùng; HT Tân Hiệp, MS Võ Nguyên Hưng. Xin Chúa ban ơn gây dựng HT trên đầy tớ Chúa, cho đời sống thờ phượng của con dân Chúa thu hút nhiều người đến với Chúa để phát triển thêm các ĐN; con cái Chúa tích cực chia sẻ niềm tin qua lòng yêu Chúa, yêu đồng bào của con cái Ngài và cho có nhiều người tin nhận Ngài.
Thứ Hai, 23/06/2025 – HÐ Giáo Hạt lần thứ 50 bế mạc tối nay. Xin Chúa cho sứ điệp qua MS Hứa Trung Tín đụng đến người tham dự. Xin Chúa giúp tôi con Chúa trở về gây dựng HT địa phương với khải tượng phục hưng HT Chúa; xin Chúa đưa đường mọi người trở về bình an.
Thị xã (Tx.) Điện Bàn: HT Phong Thử, MS Nguyễn Ngọc Hoàng; HT Phú Lãnh, MS Nguyễn Ngọc; HT Thanh Quýt, MS Đào Vương Uy Phương; HT Vĩnh Điện, MSNC Nguyễn Hữu Bình. H. Phú Ninh: HT Cẩm Long, MS Tạ Quang Vinh; HT Tây Hồ, MSNC Nguyễn Ngọc Sanh.
H. Duy Xuyên: HT Thu Bồn, MS Võ Tiến Dũng; HT Nam Phước, MS Lê Tấn Anh. H. Đông Giang: HT A Chôm 2, MS Huỳnh Thái Tâm. Xin Chúa hướng dẫn và thêm sức cho các đầy tớ Ngài, giúp con dân Chúa sâu nhiệm trong Lời Chúa và cho thêm nhiều đồng bào đến và tin nhận Ngài.
Thứ Ba, 24/06/2025 – Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia tại tỉnh Quảng Nam. Còn rất nhiều nơi trong tỉnh đồng bào chưa được nghe biết về Chúa, xin Chúa giúp cho quý vị lãnh đạo, con dân Chúa trong các HT Tư Gia tích cực đi ra chia sẻ Tin Mừng để gây dựng HT từ những tín hữu mới này, nuôi dưỡng, giúp họ lớn lên trong Lời Chúa; xin Chúa quan phòng tôi con Chúa trong sự nhóm họp học Lời Chúa, thờ phượng Ngài, và giúp họ trưởng thành trong đức tin ngày càng hơn. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn và các trưởng nhóm để gây dựng HT Ngài vững mạnh.
Thứ Tư, 25/06/2025 – Xin cầu nguyện cho các HTN, ĐN, và người đặc trách trong tỉnh Quảng Nam sớm được công nhận để sự nhóm họp, học Lời Chúa và thờ phượng được dễ dàng, việc rao truyền Đạo Chúa được thuận lợi. Xin Chúa giúp con dân Chúa trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, cho nhiều người tham gia phục vụ Chúa cách tích cực hơn, và phát triển các nhóm học KT mới tại nhiều điểm.
Thứ Năm, 26/06/2025 – Tỉnh Quảng Ngãi. Xin cầu nguyện cho MS Trần Đình, Ủy viên Tổng Liên Hội mục vụ tỉnh Quảng Ngãi và MS Nguyễn Thế Vinh, trưởng ban đại diện tỉnh trong trách nhiệm tổ chức và điều hợp cho 14 HT, 12 HTN, và 11 ĐN, cùng với 11 MS, 5 MSNC, và 3 TĐ.
Tp. Quảng Ngãi và H. Bình Sơn: HT Quảng Ngãi, MS Nguyễn Thế Vinh; HT Bình Sơn và ĐN Bình Mỹ, MS Nguyễn Ngọc Huy Vũ; HT An Cường, MSNC Ao Công Vương; HT Phước Thiện, MS Hà Ngọc Khai; HT Lệ Thủy, MS Tô Ðình Việt. Xin Chúa cho HT Bình Sơn sớm trả dứt nợ xây dựng nhà thờ và tư thất. HT Ân Cường sớm được chính quyền cấp đất với diện tích 3000m2. HT Lệ Thủy Xin Chúa thăm viếng người chăn và con dân Chúa, giúp họ ưu tiên trong việc học Lời Chúa và tĩnh nguyện, giúp mỗi gia đình tín hữu có giờ hiệp nguyện hầu cho đức tin vững vàng tại nơi còn nhiều khó khăn này; xin Chúa cho họ tích cực chứng đạo để đưa dẫn nhiều đồng bào đến với Ngài.
Thứ Sáu, 27/06/2025 – H. Đức Phổ: HT Đức Phổ và ĐN Sa Huỳnh, MS Võ Đình Quang. H. Mộ Đức: HT Mộ Đức, MS Nguyễn Ngọc Thuần. H. Minh Long: HT Minh Long, TĐ Đinh Ra Ghi. ĐN Sa Huỳnh đã mua được đất, xin Chúa cho sớm làm được nhà nguyện. Xin Chúa thêm ơn sức trên người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên, giúp con cái Chúa trung tín học và sống với Lời Chúa mỗi ngày; xin Chúa ban ơn trên mọi sinh hoạt của các ban ngành và đẩy mạnh việc rao truyền Phúc Âm.
H. Sơn Hà: HT Sơn Hạ (sắc tộc Hré), MS Đinh Tấn Vĩnh; HT Di Lăng, MS Đinh Văn Thông; HT Cà Xon, MSNC Xăn A Din; HT Kà Long, MSNC Đinh Đà; cùng 18 ĐN trong huyện. Cảm tạ Chúa cho những chương trình truyền giảng trong năm qua có nhiều người tiếp nhận Chúa. Xin Chúa ban ơn trong việc chăm sóc các tân tín hữu để giúp họ được vững mạnh trong đức tin. Xin cầu nguyện cho HT Sơn Hạ sớm xây dựng được nhà thờ mới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển HT. Xin Chúa cho HT Cà Xon sớm mua được đất hợp pháp để xây dựng nhà thờ.
Thứ Bảy, 28/06/2025 – H. Tư Nghĩa: HT Xuân Quang, MSNC Nguyễn Xuân Thành. H. Nghĩa Hành: HT Nghĩa Hành, MSNC Nguyễn Ngọc Thịnh. H. Sơn Tây: HTN Sơn Tinh, HTN Ta-win. H. Trà Bồng: HT Trà Sơn. Xin Chúa cho HT Trà Sơn có đủ tài chính để hoàn thành công tác xây dựng nhà nguyện. Xin Chúa ban ơn, giúp sức trên người chăn, giúp con dân Chúa quan tâm đến việc học Lời Chúa hằng ngày để sâu nhiệm trong Chúa hầu HT phát triển vững mạnh, đưa được nhiều đồng bào đến với Chúa và tin nhận Ngài.
Chúa Nhật, 29/06/2025 – Xin cầu nguyện cho các HT Tư Gia tại tỉnh Quảng Ngãi. Xin Chúa giúp cho các vị lãnh đạo, con dân Chúa trong các HT Tư Gia tích cực đi ra chia sẻ Tin Mừng, gây dựng đức tin qua việc học Lời Chúa cá nhân, nhóm nhỏ; xin Chúa quan phòng tôi con Chúa trong sự nhóm họp học Lời Chúa, thờ phượng Chúa, và giúp đức tin họ vững mạnh ngày càng hơn.
Thứ Hai, 30/06/2025 – Xin cầu nguyện cho các HTN, ÐN, và người đặc trách trong tỉnh Quảng Ngãi sớm được công nhận để sự nhóm họp, học Lời Chúa, sự thờ phượng được dễ dàng, và việc rao truyền Đạo Chúa được thuận lợi. Xin Chúa giúp con dân Chúa trung tín học Lời Chúa mỗi ngày, cho nhiều người tham gia phục vụ Ngài cách tích cực hơn và phát triển các nhóm học KT mới tại nhiều điểm.
Tâm Tình
“… Sáng nay, giờ học Lời Chúa trong SVTK/BHKTHN, Lời Chúa đã phán dạy: “Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù, và họ sẽ được trở về trong xứ nầy; bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài’’ (II Sử Ký 30:9).
Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mắt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Lời Chúa phán nhỏ nhẹ, tôi nghe rõ tiếng Chúa qua từng hàng chữ trên trang Kinh Thánh. Tôi đang có những thái độ xây mặt khỏi Chúa qua hành động, thói quen, ý tưởng cho là thường thôi, có sao đâu! Những điều như xem phim không lành mạnh, nghĩ đến những ác tưởng, dung dưỡng những tiếp xúc, những giao tế làm thỏa mãn bản ngã xác thịt… Tất cả những điều tinh vi dù không ai thấy, đó là tôi đã xây mặt khỏi Chúa. Điều này không phải chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà còn ảnh hưởng đến gia đình, Hội Thánh nữa. Tôi phải giải quyết vấn đề của bản thân để cho gia đình và Hội Thánh được phước.
Tôi bị cáo trách, tôi đã cầu nguyện ăn năn với Chúa, cam kết từ bỏ để sống đúng theo Lời Chúa dạy. Tạ ơn Chúa, sau buổi sáng hôm đó, lòng tôi nhẹ nhàng, bình an, và luôn nương cậy vào Chúa từng ngày. Cảm tạ Chúa, Lời Chúa trong SVTK mỗi ngày đều là tiếng chuông báo thức lương tâm. Nếu lắng lòng, để ý sẽ thấy Lời Chúa đang hành động trong ta, với từng hoàn cảnh, tình huống, tình trạng đang diễn tiến. Điều quan trọng là tôi phải dừng lại và giải quyết tội lỗi, nan đề đang vướng mắc, rồi mới tiếp tục hành trình đi với Chúa…” D.P.N., Việt Nam
“…Chúng tôi rất cảm động khi nhận được thư của quý vị gửi đến cho gia đình chúng tôi… chúng tôi cũng dành tặng một món quà đặc biệt để giúp VPNS có đủ tài chành trang trải phần nào số thiếu hụt, cũng như giúp đẩy mạnh việc soạn thảo tài liệu ấn hành…
Mỗi ngày tôi đọc SVTK và tỉnh nguyện với Chúa. Quả thật tôi thấy tâm linh tươi mới lạ lùng, ngày nào tôi không đọc lời Chúa và cầu nguyện tôi thấy như thiếu thốn một điều gì thiêng liêng lắm. Tôi cảm nhận mình đã thèm khát lời Chúa như con nai cái thèm khát các khe nước. Quả thật Lời Chúa đã tươi mát linh hồn tôi. Cảm tạ Chúa. Cầu xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong lòng quý vị, để có những khải tượng. Xin Ngài luôn ban ơn phước dồi dào để quý vị soạn ra những bài học giá trị, rất hay, đầy ơn để chúng tôi đọc, tỉnh nguyện hằng ngày. Hầu cho người viết, người đọc đều được phước…
Cha Từ Ái ơi, kính xin Cha ban tràn đầy hồng ân Ngài cho toàn thể nhân viên trong VPNS, SVTK. Bình an trong ân lành của Chúa….” C.T., Hoa Kỳ