“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
Câu hỏi suy ngẫm: Cậu thanh niên Đa-ni-ên và ba bạn đối diện với thách thức nào? Họ đã vượt qua thách thức ra sao? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân không bị đồng hóa với thế gian?
Đất nước Ít-ra-ên bị phó vào tay Ba-by-lôn. Người Ít-ra-ên bị bắt làm phu tù. Trong số đó có bốn thanh niên khôi ngô tuấn tú được chọn vào chương trình huấn luyện đặc biệt để sau đó có thể chầu trước mặt vua. Một trong các thanh niên đó là cậu Đa-ni-ên. Cậu nhận biết thức ăn, thức uống vua ban đã được dâng cho tà thần, theo luật pháp Do Thái khi ăn vào sẽ bị ô uế. Bốn thanh niên đang đối diện với một thách thức rất lớn vì họ chỉ là những nô lệ tuổi đời còn quá trẻ. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm không để bị ô uế, cậu Đa-ni-ên đã dạn dĩ xin vị quan cai quản cho phép mình và ba bạn thử ăn rau uống nước trong mười ngày. Chúa khiến vị quan yêu thương và cảm thông họ nên đã đồng ý. Kết quả là sắc diện của bốn thanh niên Ít-ra-ên trở nên hồng hào, đầy đặn hơn các thanh niên dùng thức ăn của vua. Vì thế, họ tiếp tục được phép khỏi ăn thức ăn ô uế của vua trong suốt thời gian huấn luyện. Đức Chúa Trời không những ban cho họ sức khỏe về thể chất mà cả sự khôn ngoan và tri thức về văn chương. Đặc biệt, cậu Đa-ni-ên còn thấu hiểu tất cả các khải tượng và chiêm bao.
Với tinh thần quyết tâm không đồng hóa với Dân Ngoại, không để phong tục, tập quán của họ làm ô uế tâm linh, cậu Đa-ni-ên và ba người bạn đã được Chúa ban phước bội phần. Khi được đưa vào trình diện vua, bốn thanh niên tin kính này khôn ngoan nổi trội hơn những người còn lại. Họ giỏi hơn gấp mười lần những thuật sĩ và pháp sư trong cả nước.
Cuộc đời của ông Đa-ni-ên dù sống giữa vòng dân ngoại thờ lạy tà thần nhưng cậu hoàn toàn không bị đồng hóa với họ. Đọc suốt sách Đa-ni-ên chúng ta thấy ông luôn giữ nếp sống trung tín với Chúa. Chính đức tin kiên định nơi Chúa mà về sau ông Đa-ni-ên có cơ hội khiến Vua Đa-ri-út nhận biết Chúa và truyền cho cả nước phải kính sợ Ngài (Đa-ni-ên 6:25–27). Ông Đa-ni-ên và ba bạn thật đã sống đạo thành công giữa đời!
Ngày nay, sống giữa xã hội không thờ kính Chúa, Cơ Đốc nhân rất dễ bị đồng hóa với thế gian nếu chúng ta không cẩn thận làm theo Lời Chúa và nhờ Ngài đổi mới tâm trí chúng ta mỗi ngày. Con dân Chúa không sống ẩn tu, lánh đời tìm đạo, nhưng Chúa muốn chúng ta sống giữa đời, sống với đời để làm “muối của đất,” “sự sáng của thế gian.” Xin Chúa cho chúng ta “Đừng làm theo đời này” nhưng quyết làm theo Lời Chúa dạy để nhiều người thấy Chúa qua nếp sống đổi mới của chúng ta.
Bạn có đang sống đồng hóa với thế gian không?
Lạy Chúa, xin đổi mới tâm trí con, cho con luôn hướng về Chúa và tìm kiếm ý muốn Ngài trong nếp sống hằng ngày để con không bị đồng hóa với thế gian nhưng quyết sống theo Lời Chúa dạy.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 12.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-082024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_VHK2HO5AOY&list=PLy5dD_318r0WA4ClA4A5xBwoUeONjgWJF

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet