“…về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (câu 3–4).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời mở đầu và chào thăm cho biết gì về người viết, người nhận, và nội dung của thư Rô-ma? Bài học hôm nay có liên hệ gì với bạn?

Mở đầu thư Rô-ma, trước giả giới thiệu ông là Phao-lô, tức Sau-lơ đã gặp Chúa, được Ngài biến đổi và tin dùng. Danh phận của ông là “tôi tớ Đức Chúa Giê-xu Christ.” “Tôi tớ” là nô lệ, người hoàn toàn vâng phục và lệ thuộc vào chủ nhân (Mác 10:42–45; Ga-la-ti 1:10). “Tôi tớ Chúa” không phải là một chức vụ, nhưng là người Chúa chọn để sử dụng theo mục đích của Ngài, dù người đó là ai. Ngày trước Vua ngoại bang Nê-bu-cát-nết-sa cũng được Chúa gọi là “tôi tớ Ta” (Giê-rê-mi 43:10). Chức danh sứ đồ là người Chúa chọn và sai đi. Khác với mười hai sứ đồ là những người được Chúa Giê-xu chọn và dạy dỗ trong ba năm chức vụ của Ngài, ông Phao-lô được chọn làm sứ đồ sau khi Chúa Giê-xu phục sinh. Ông được Đức Thánh Linh ấn chứng là sứ đồ, nhận quyền phép để chữa bệnh, trừ tà ma như mười hai sứ đồ, và được giao nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng, đặc biệt cho Dân Ngoại (Công Vụ 9:15–16; 13:2–3; 19:11–12).

Sứ đồ Phao-lô gửi thư này cho tất cả tín hữu tại thành La Mã (câu 6–7). Phần lớn tín hữu ở La Mã thuộc Dân Ngoại, ông khẳng định tín hữu người Do Thái hay Dân Ngoại đều cao quý, đều là những người được chọn làm thánh đồ, làm người yêu dấu của Đức Chúa Trời, hưởng nhận ân sủng, bình an của Chúa, và được Chúa gọi để rao giảng Phúc Âm cho mọi dân tộc trên đất.

Nội dung thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô trình bày về Tin Mừng (câu 2–5), tức là những lời hứa của Đức Chúa Trời được các tiên tri ghi lại trong Kinh Thánh, được ứng nghiệm qua Đức Chúa Giê-xu. Đấng Mết-si-a được hoài thai bởi Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:35), mang thể xác loài người theo dòng Vua Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:6–16). Ngài đã sống một cuộc đời trên đất bày tỏ yêu thương và năng quyền của Đức Chúa Trời. Chính sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết minh chứng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế của nhân loại (câu 4–5; Ê-sai 53:2–12).

Qua lời chào thăm, Sứ đồ Phao-lô đã cho độc giả thời đó và tín hữu của Chúa Giê-xu mọi thế hệ biết về tâm tình của ông đối với Chúa, với Phúc Âm và thẩm quyền Chúa đã ban cho ông để rao giảng Phúc Âm. Dù chúng ta thuộc dân tộc nào, chúng ta cũng được Chúa Giê-xu mời gọi vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, được tin dùng làm đầy tớ của Ngài để rao giảng Phúc Âm của Chúa Giê-xu khắp đất.

Bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu và được Chúa tin dùng như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại từ cõi chết. Bởi đức tin, con nhận được ơn cứu rỗi của Ngài, được biệt ra thánh và làm con của Ngài. Xin giúp con sống xứng đáng với tình yêu Chúa và dùng con để rao giảng tình yêu của Ngài cho những người Chúa đặt để bên con.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 4.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=TPGBe3angGs&list=PLy5dD_318r0VMMo-YYV0YLmAqGt_mt7Is&index=2

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=_82ETk2Ko3Q&list=PLy5dD_318r0VMMo-YYV0YLmAqGt_mt7Is&index=5

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Lịch Cầu Nguyện Tháng 9-2023: https://nguonhyvong.com/duong-linh/lich-cau-nguyen-thang-thang-9-2023

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien