“Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi” (Thi Thiên 43:4a).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cả hội chúng muốn giữ lễ thêm bảy ngày? Mọi người thờ phượng Chúa với tinh thần như thế nào? Kết quả ra sao? Ngày nay con dân Chúa phải thờ phượng thế nào để được Chúa lắng nghe và ban phước?
Sau khi giữ Lễ Bánh Không Men được bảy ngày thì cả hội chúng quyết định giữ lễ thêm bảy ngày nữa. Đây là điều trước đây chỉ có trong thời Vua Sa-lô-môn (I Các Vua 8:65). Luật pháp quy định chỉ giữ lễ này trong bảy ngày nhưng họ làm như vậy vì lòng nóng cháy và sự vui mừng dâng trào trong lòng khi được ở trong sự hiện diện của Chúa. Vua Ê-xê-chia và các quan trưởng của Giu-đa cũng thể hiện niềm vui lớn khi rộng rãi cấp cho hội chúng hai ngàn bò đực, mười bảy ngàn chiên, nên mọi người có đủ thức ăn trong bảy ngày tiếp theo.
Cả con dân Giu-đa cùng các thầy tế lễ và người Lê-vi, những người Do Thái đến từ Ít-ra-ên, cùng những người ngoại bang sống trong xứ Giu-đa cũng như đến từ Ít-ra-ên, thảy đều vui mừng. Theo luật Môi-se, những người ngoại bang sống trong xứ cũng được dự Lễ Vượt Qua nếu họ muốn (Dân Số Ký 9:14). Trong sự thờ phượng, khi có tinh thần hiệp một thì có vui mừng, tất cả mọi người đều hân hoan. Niềm vui đó lan ra khắp Ít-ra-ên, “ấy vậy ở
Giê-ru-sa-lem có sự vui mừng cả thể,” tức là sự vui mừng lớn lao chưa từng có kể từ đời Vua Sa-lô-môn cho đến nay. Rồi những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng lên chúc phước cho dân chúng (Phục Truyền 10:8). Ngoài sự vui mừng cả thể, kết quả đáng ao ước nhất của hội chúng hiệp một thờ phượng hết lòng là được Chúa lắng nghe, “lời cầu nguyện chúng thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các tầng trời” (câu 27).
Khi toàn thể hội chúng cùng hết lòng đến thờ phượng Chúa trong tinh thần hiệp một, thì đó là sự thờ phượng Chúa đẹp lòng, Ngài sẽ ban phước và nhậm lời cầu nguyện. Những người thờ phượng sẽ nóng cháy, tràn ngập vui mừng khi được gặp Chúa và sốt sắng dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất như vua và các quan trưởng ở đây. Ngày nay, chúng ta cũng có được sự thờ phượng, được Chúa lắng nghe và ban phước như vậy nếu mỗi lãnh đạo Hội Thánh, mỗi tín hữu đều đến với Ngài cách hết lòng với cả tâm thần và lẽ thật trong sự hiệp một thờ phượng. Lời cầu nguyện của hội chúng hiệp một sẽ thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các tầng trời. Ngược lại, hội chúng hiệp nguyện nhưng không hiệp một sẽ khiến Chúa buồn lòng và Ngài không lắng nghe. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đến thờ phượng Chúa cách hết lòng, cùng nhau hiệp một để ai nấy đều vui mừng gặp gỡ Chúa, cùng nhau dâng lên Ngài những gì tốt đẹp nhất của mình, và cùng nhau “vui mừng cả thể.”
Bạn có hết sức vui mừng khi thờ phượng và dâng hiến cho Chúa không?
Lạy Chúa, nếu trong con có điều nào ngăn trở tinh thần thờ phượng Chúa hết lòng và không có niềm vui lớn, xin Chúa chỉ ra và giúp con loại bỏ. Xin cho con luôn kinh nghiệm được tinh thần thờ phượng hiệp một với lòng vui mừng cả thể.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 11.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet