“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn” (Thi Thiên 128:1–2).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ô-xia được Chúa ban cho điều gì? Vì sao vua được như vậy? Bạn rút ra nguyên tắc sống thế nào để được Chúa ban thành công, thịnh vượng?
Hoàng tử Ô-xia được toàn dân Giu-đa lập lên làm vua lúc chỉ mới có mười sáu tuổi. Sau khi vua cha mất, Vua Ô-xia “xây cất Ê-lốt, khôi phục nó cho Giu-đa.” Ê-lốt là một hải cảng mang tính chiến lược và rất quan trọng để kiểm soát tuyến đường biển thương mại với Ả-rập, Phi Châu, và Ấn Độ. Xưa kia, Ê-lốt thuộc về Vua Sa-lô-môn (II Sử Ký 8:17–18) nhưng về sau đã bị người Ê-đôm đánh chiếm. Vua cha A-ma-xia đã có trận đánh thắng Ê-đôm nhưng không chiếm được thành Ê-lốt. Giờ đây, Vua Ô-xia đã tái chiếm Ê-lốt cho Giu-đa và xây dựng lại hải cảng chiến lược này.
Kinh Thánh cho biết Vua Ô-xia “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều A-ma-xia, cha người đã làm,” ngụ ý vua cũng có giai đoạn đầu sống đẹp lòng Chúa giống như giai đoạn đầu của cha mình. Vua có một cố vấn khôn ngoan tên Xa-cha-ri, là người đã hướng dẫn vua bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nhờ đó, vua hết lòng tìm kiếm Ngài. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được thành công bấy lâu. Từ “may mắn” nguyên nghĩa là thành công, thịnh vượng. Vua Ô-xia đã có một khởi đầu tốt đẹp đi trong đường lối của Chúa, hết lòng tìm cầu Chúa và được Ngài ban cho thành công, thịnh vượng. Việc xây cất lại Ê-lốt từ khi còn rất trẻ là khởi đầu phước hạnh Chúa ban cho Vua Ô-xia khi vua dốc lòng tìm kiếm Ngài.
Tâm lý con người, ai cũng muốn được thành công, thịnh vượng, nhất là tuổi trẻ còn nhiều sức lực để bươn chải với đời. Người ta quan niệm thành công là kiếm được nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội. Tuy nhiên thành công trong công việc như vậy có thể khiến chúng ta trở thành kiêu ngạo và lìa bỏ Chúa (II Sử Ký 26:16), từ đó lại đánh mất thành công. Kinh nghiệm về cuộc đời của Vua Ô-xia cho thấy, người thành công trong mắt Chúa là người hết lòng tìm kiếm Chúa và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Sự thành công trong Chúa không phải do tài năng, nỗ lực mà có được nhưng là kết quả do Chúa ban cho người biết tìm kiếm Ngài, giữ cho mình luôn đi theo đường lối của Chúa để người ấy “luôn làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” và “rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Thành công trong cuộc sống bước đi với Chúa cách trung tín sẽ khiến cho chúng ta tiếp tục được thành công trong những phương diện khác. Mỗi con dân Chúa hãy ao ước điều tốt đẹp nhất cho đời sống của mình nhưng phải luôn sống trong nền tảng kính sợ Chúa và dốc lòng tìm kiếm Ngài.
Bạn đang ao ước được thành công về phương diện nào trong cuộc sống? Bạn làm gì để có được?
Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con còn tìm sự thành công như người đời vẫn thường tìm. Xin cho con cứ luôn hết lòng tìm kiếm Chúa và đi trong đường lối của Ngài để đời sống con được sự thành công Chúa ban cho.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 18.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-082024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tH1SC8zxwuY&list=PLy5dD_318r0W5KN1H0zAmGzqGM75v2teP&index=27

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet