Andrew Murray viết về cách để phát triển một mối tương giao khắn khít mỗi ngày với Chúa. Đoạn văn sau đây trích từ cuốn sách một đời sống sâu sắc hơn, chú trọng vào những thái độ bên trong khiến Đấng Cứu Chuộc có thể thực hiện ý chỉ của Ngài trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta sống trong mối thông công với Ngài.

Nhu cầu đầu tiên và căn bản của một đời sống Cơ-Đốc là ở trong mối thông công với Chúa.
1/ Bắt đầu mỗi ngày bằng sự nán lại ở trước mặt Chúa và để Ngài rờ chạm đến bạn. Tôi cần không khí mỗi phút để thở thể nào thì linh hồn tôi cũng cần được ở trong một mối liên hệ trực tiếp sống động với Chúa thì mới mạnh mẽ được. Mana cho ngày hôm nay thì bị hư đi vào ngày mai. Mỗi ngày tôi cần ân điển tươi mới từ Thiên Đàng và tôi chỉ có được điều đó khi ngồi dưới chân Chúa.
2/ Để đạt được điều này, điều đầu tiên bạn cần làm trong thì giờ tỉnh nguyện là yên lặng ở trước mặt Chúa, trong sự cầu nguyện hay thờ phượng, mọi sự tùy thuộc vào việc Chúa chiếm vị trí chính yếu. Tôi phải cúi đầu yên lặng trước mặt Ngài với đức tin khiêm nhu và sự tôn thờ. Cần dành thì giờ yên lặng cho đến khi bạn biết Chúa rất gần bên.
3/ Khi bạn đã dành cho Chúa chổ cao trọng, vinh hiển và quyền phép xứng đáng cho Ngài, hãy để mình ở vị trí thấp nhất và xin Ngài đỗ đầy cho bạn sự khiêm nhu. Là một tạo vật bạn được phước khi làm cho mình trống không để Chúa có thể đầy dẫy trong bạn. Là một tội nhân bạn không xứng đáng để ngước mắt nhìn Chúa, hãy cúi đầu trong sự hạ mình. Là môt thánh đồ hãy để tình yêu của Chúa phủ kín bạn và càng hạ mình xuống nữa. Hạ thấp xuống trước mặt Ngài trong sự khiêm nhường, nhu mì, kiên nhẫn và đầu phục sự nhân từ và thương xót của Ngài. Ngài sẽ nhắc bạn lên.
4/ Rồi chấp nhận và qúi trọng vị trí của bạn ở trong Chúa Jesus. Đức-Chúa_Trời rất vui về con yêu dấu của Ngài và không được thỏa lòng về điều gì khác hơn ở trong những người đến gần Ngài. Hãy bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài với sự dạn dĩ có được nhờ huyết Chúa Jesus và với sự bảo đảm là ở trong Chúa Jesus bạn được yêu thích. Trong Chúa Jesus bạn được bước vào trái tim và tình yêu của Cha Thiên Thượng. Đây là mục đích của sự thông công với Chúa để tôi có thể có Chúa nhiều hơn vào trong cuộc đời tôi và Đức Chúa Trời có thể thấy Đấng Christ được thành hình trong tôi. Hãy yên lặng trước mặt Chúa và để Ngài chúc phước cho bạn.
5/ Đấng Christ là một thân vị sống động. Ngài yêu bạn với một tình yêu riêng tư và Ngài tìm kiếm sự đáp ứng của bạn với tình yêu đó mỗi ngày. Hãy nhìn vào mặt Ngài với sự tin cậy cho đến khi tình yêu của Ngài chiếu sáng trong tim bạn. Hãy làm cho Ngài đẹp lòng bằng cách nói với Ngài là bạn yêu Ngài. Ngài tự phó mình cho bạn như là một Đấng Cứu Chuộc của bạn và là Đấng gìn giữ bạn khỏi quyền lực của tội lỗi. Đừhg hỏi “tôi có thể được giữ khỏi phạm tội nếu tôi ở gần Ngài không?” Nhưng hãy hỏi “tôi có thể được giữ khỏi phạm tôị nếu Ngài luôn ở gần tôi không?” Và bạn thấy ngay là thật là an toàn khi tin cậy nơi Ngài.
6/ Đấng Christ phải được thành hình trong chúng ta để hình dáng của Ngài sự giống như Ngài có thể thấy trong chúng ta. Hãy cúi đầu trước mặt Chúa cho đến khi bạn cảm nhận được sự vĩ đại và sự phước hạnh của công việc Chúa đang làm trong bạn trong ngày hôm đó. Hãy nói với Chúa: “ Lạy Cha, con sẳn lòng để Ngài cho con được giống Chúa Jesus càng nhiều càng tốt”. Đức-Chúa-Trời là Đấng bày tỏ Chúa Jesus ra trong xác thịt, và khiến Ngài được toàn hảo. sẽ bày tỏ Chúa Jesus trong bạn, và khiến bạn được trọn vẹn trong Chúa. Đức-Chúa-Cha yêu Đức-Chúa-Con và vui mừng để tạo nên hình bóng của con Ngài trong bạn.
7/ Sự giống như Đấng Christ gồm hai phần: giống như Ngài trong sự chết Ngài và trong sự sống lại. Sự chết của Chúa là kết qủa của sự hạ mình và vâng lời của Ngài. Sự từ bỏ trọn vẹn sự sống của Ngài cho Đức-Chúa-Trời. Trong Chúa chúng ta chết với tội lỗi. Khi chúng ta hạ mình xuống trong sự khiêm nhu, và lệ thuộc và đầu phục hoàn toàn Đức-Chúa-Trời, quyền phép của sự chết của Ngài hành động trong chúng ta và chúng ta được giống như Ngài trong sự chết, và như thế chúng ta được biết Ngài trong quyền năng của sự phục sinh của Ngài. Trong sự chiến thắng tội lỗi và tất cả sư vui mừng và quyền phép của đời sống được phục sinh. Do đó mỗi buổi sáng phải phó chính mình anh em cho Đức-Chúa-Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống” Rôma 6:13 . Ngài sẽ ban cho sự sống và ơn để sống như là được sống lại từ cỏi chết.
8/ Tất cả những điều này chỉ có được trong quyền năng của Đức-Thánh-Linh là Đấng sẽ ngự trong bạn. Hãy nhờ cậy Đức-Thánh-Linh để tôn vinh Chúa trong bạn. Nhờ cậy Chúa đễ Đức-Thánh-Linh được vận hành một cách mạnh mẽ hơn trong bạn. Khi bạn ở trước mặt Chúa để nhận biết sự hiện diện của Ngài, hãy nhớ rằng Đức-Thánh-Linh ở trong bạn sẽ bày tỏ những điều thuộc về Chúa. Tìm kiếm sự xức dầu của Đức-Thánh-Linh trong sư hiện diện của Chúa để mỗi giây phút của cuộc đời bạn được thiêng liêng.
9/ Khi bạn suy gẩm về sư cứu chuộc diệu kỳ và tìm kiếm sự thông công với Đấng Thánh-Khiết, và chờ đợi để Ngài bày tỏ Đấng Christ ra trong bạn, bạn sẽ thấy thật cần thiết phải từ bỏ tất cả để nhận được Ngài. Tìm kiếm ơn để nhận biết thế nào là sống trọn vẹn cho Đức-Chúa-Trời như Chúa đã làm. Chỉ có Đức-Thánh-Linh mới có thể dạy dỗ bạn thế nào là một cuộc đời đầu phục Chúa hoàn toàn. Hãy để mỗi lần đến với Chúa và mỗi lời cầu xin đươc thông công với Ngài được kèm theo với một sự đầu phục mới , rõ ràng,và trọn vẹn để Ngài hành động trong bạn.
10/ Điểm chính là bởi đức tin, khi bạn nán lại ở trước mặt Chúa, hãy đến với đức tin, yên lặng sâu xa nơi Ngài, Đấng không thấy được nhưng rất gần gũi, rất thánh-khiết, rất quyền năng, rất yêu thương. Hãy đầu phục chính mình trong đức tin, với một sư tin cậy trọn vẹn là ba ngôi Đức-Chúa-Trời sẽ hành động để thực hiện mục đích của Ngài trên đời sống bạn. Hãy bắt đầu một ngày như thế trong sự tương giao với Chúa, và Đức-Chúa-Trời sẽ là tất cả cho bạn.

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]