“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy” (câu 25).
Câu hỏi suy ngẫm: “Trái” là kết quả trong công tác phục vụ Chúa khác với “Trái Thánh Linh” thế nào? Ai là người có phẩm tính của Trái Thánh Linh? Làm thế nào để Trái Thánh Linh sản sinh và tăng trưởng trong đời sống bạn?
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với chữ “Nhưng” vì được đặt đối lập với những việc làm của xác thịt ở phần trước. “Trái” ở đây là danh từ số ít, chỉ có một Trái Thánh Linh bao gồm chín mỹ đức hay chín phẩm tính của Thánh Linh sản sinh và tăng trưởng trong đời sống của người tin Chúa. Trái Thánh Linh bên trong chúng ta vẫn có thể tiếp tục được sản sinh ngay cả khi chúng ta vì một lý do nào đó phải nằm yên một chỗ, cần người khác chăm sóc. Khác với “trái” hay “kết quả” trong công tác phục vụ, truyền giảng là những điều ở bên ngoài chúng ta. Trái ấy kết quả trong những người thuộc về Chúa và cả trong những người không thuộc về Chúa, như các tiên tri giả trong ngày cuối cùng thưa với Chúa, “Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân Danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân Danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” Chúng ta có thể nhận định đây là những người kết nhiều “trái,” nhưng Chúa phán: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:22–23).
Như vậy, Trái Thánh Linh cho biết chúng ta là người như thế nào, chứ không phải chúng ta làm gì. Vậy ai là người có phẩm tính của Trái Thánh Linh? Câu 24 cho biết ấy là “những người thuộc về Đấng Christ.” Trước đó, Sứ đồ Phao-lô nói rằng ấy là những người được Đức Thánh Linh cứu chuộc VÀ bước đi theo Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16).
Sứ đồ Phao-lô nêu đặc điểm của Trái Thánh Linh là không có luật pháp nào trong Chúa hoặc ngoài đời ngăn cấm các sự đó (câu 23), rồi ông đưa ra lời kêu gọi rằng vì chúng ta là “những người thuộc về Đấng Christ Giê-xu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh” (câu 24–25 BTTHĐ). Khi tin nhận Chúa Giê-xu, xác thịt và các việc làm của xác thịt đã bị đóng đinh rồi, sự sống mới của Đức Thánh Linh tuôn tràn trong lòng, nên hãy bước theo Đức Thánh Linh để các phẩm tính tốt đẹp của Đức Thánh Linh sản sinh và tăng trưởng trong đời sống chúng ta.
Rất nhiều người thuộc câu gốc Ga-la-ti 5:22 nhưng vấn đề không phải thuộc lòng mà là sống và bước theo Đức Thánh Linh. Cho dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, khỏe mạnh hay ốm đau, đang phục vụ trong lãnh vực nào, xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức mình đã đóng đinh con người cũ của mình với Đấng Christ, hãy nhờ Đức Thánh Linh để sống và bước theo Đức Thánh Linh để nhiều người thấy Chúa qua đời sống chúng ta.
Đời sống bạn có thể hiện những phẩm tính của Trái Thánh Linh không? Vì sao?
Lạy Đức Thánh Linh, xin giúp con đóng đinh con người cũ của con với Chúa mỗi ngày. Cầu xin Chúa ban cho con năng lực của Đức Thánh Linh để Trái Thánh Linh ngày càng kết quả trong đời sống con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 10.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-72025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet