Nhã-ca 6:1-13

“Người nữ kia là ai mà xuất hiện như rạng đông, Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, Oai phong như đạo quân giương cờ xung trận?” (câu 10 BTTHĐ). 

Câu hỏi suy ngẫm: Chồng của nàng Su-la-mít đi đâu và làm gì? Họ làm gì để hòa giải? Bạn thường khen tặng chồng hoặc vợ bạn như thế nào?

Giờ đây nàng Su-la-mít không còn lo lắng, bởi nàng biết chồng nàng không đi đâu xa mà đang chăm sóc bầy chiên trong một khu vườn có nhiều hoa thơm, trong đó có loài hoa huệ mà chàng hái để tặng nàng. Khi có sự ngộ nhận của một bên nào đó dẫn đến sự bất hòa thì bên kia phải sẵn sàng cảm thông, tha thứ. Hành động như của người chồng hái hoa tặng vợ và như người vợ nói tôi thuộc về chồng tôi và chồng tôi thuộc về tôi (câu 3) là biểu hiện của tình yêu, của sự tha thứ và chấp nhận nhau.

Khi gặp lại người yêu sau một đêm xa cách, lời đầu tiên của người chồng là khen ngợi vẻ đẹp và sự đoan trang của người vợ. Sau khi khen vợ đẹp và đáng yêu như thành phố Thiệt Sa từng là kinh đô của vương quốc phía bắc trong thời các vua Bê-sa-sa, Ê-la, Xim-ri và Ôm-ri (I Các Vua 15:21; 33; 16:8, 15, 23), đẹp một cách hoàn hảo như kinh đô Giê-ru-sa-lem, người chồng khen mái tóc, khen hàm răng trắng đều đặn và đôi má đẹp của nàng (câu 5-7). Vẻ đẹp rạng ngời và sự đoan trang của nàng Su-la-mít khiến cho Vua Sa-lô-môn ngẩn ngơ đến nỗi tự hỏi rằng: “Người nữ đẹp như trăng và rực rỡ như mặt trời này là ai?” (câu 10). Có thể đây không phải lần đầu người vợ nghe chồng khen tặng nàng như thế, nhưng nàng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc, bởi chồng vẫn quan tâm và yêu thương nàng như thuở ban đầu và cũng là cách nói lên rằng họ không buồn, không giận nhau nữa. Khen tặng nhau một cách chân thành là cách duy trì hạnh phúc và hàn gắn những rạn nứt trong hôn nhân.

Một hành động giải hòa khác nữa là người chồng đặt nàng Su-la-mít bên cạnh mình, trên xe vua, đưa nàng đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Công khai, không giấu giếm sự hòa giải là một trong những cách củng cố hạnh phúc gia đình, ngăn ngừa những mối bất hòa có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng. Vẻ đẹp và nhân cách của nàng Su-la-mít không chỉ chinh phục Vua Sa-lô-môn, mà còn chinh phục người khác, bởi nhiều người trong đó có những phụ nữ quyền quý trong cung vua hâm mộ nàng và muốn níu kéo nàng lại để nhìn ngắm sắc đẹp thùy mị vương giả của nàng (câu 13).

Vẻ đẹp và nhân cách của đời sống Cơ Đốc nhân không chỉ chinh phục những người thân, mà còn chinh phục người khác và thu hút họ đến với Chúa Giê-xu.

Sự rộng lượng, khôn ngoan của người chồng cùng sự thùy mị đầy yêu thương của người vợ cần thiết để giữ mối liên hệ của tình yêu, hôn nhân. Điều đó không phải dễ thực hiện trong đời sống thực tế hằng ngày. Tất cả vẻ đẹp này chúng ta chỉ tìm được trong Chúa Giê-xu và Hội Thánh – Vợ Hứa của Ngài. Nhưng khi Kinh Thánh đưa ra hình ảnh đẹp đẽ này là Chúa muốn hôn nhân của con dân Ngài theo khuôn mẫu đó. Để Chúa làm chủ tình yêu hôn nhân của mình, chắc chắn bạn sẽ có mái gia đình êm ấm theo khuôn mẫu Chúa muốn ban cho bạn.

Bạn cần làm gì để tránh những rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân?

Lạy Chúa, xin ban phước cho hôn nhân của con và giúp con yêu thương, cư xử khôn ngoan, độ lượng với người bạn đời của con. Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.