Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. 

Sang The Ky 39:3 

Hãy nhìn cuộc đời của Giô-sép. Chỉ một vài ngày sau khi Giô-sép ra khỏi tù, người đã trở thành tể tướng của một đất nước Ai-cập hùng mạnh. Điều gì khiến Giô-sép từ một địa vị không còn gì để hy họng được cất nhắc trở thành một người oai nghi thể ấy? Hẳn, sự khôn ngoan và tài giỏi của con người không thể làm được điều đó. 

Khả năng của con người không thể sản sinh ra những điều siêu nhiên, nhưng khả năng của Đức Chúa Trời thì luôn có thể. Vì không điều gì là không thể đối với Ngài.

Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép khiến người có thể thành công bởi phép lạ siêu nhiên. Giô-sép thành công tại mỗi nơi người bị đưa đẩy đến. Ở mỗi nơi tưởng chừng như bí lối, sự hiện diện của Chúa đã mở lối cho người và đưa người lên chốn cao hơn. Không phải Giô-sép vâng giữ điều răn tốt, vì lúc nầy chưa có điều răn, nhưng bởi ân huệ của Chúa.

Trong Cựu ước, sự hiện diện của Đức Chúa Trời được nhìn thấy qua hòm giao ước, và hòm giao ước là trung tâm điểm của dân Y-sơ-ra-ên. Sự hiện diện của hòm giao ước luôn đem đến chiến thắng, phước hạnh, và những việc phi thường.

Gios 3:13   và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra, và dồn lại thành một đống.

Nơi đâu có hòm giao ước, nơi đó có sự hiện diện của Chúa cả thế gian. Sự hiện diện của Ngài làm đảo lộn những điều không thể thành có thể, sự hiện diện của Ngài làm thay đổi hoàn cảnh và thế trận. Nhưng phước hạnh của Đức Chúa Trời trong cựu ước luôn đi kèm với những điều kiện nơi con người.

Khi công tác của Chúa Giê-xu hoàn tất tại thập tự giá và Ngài sống lại, Ngài xây dựng một đền thờ mới để Ngài hiện diện đời đời, và đền thờ đó chính là thân thể mỗi chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:19). Ngài hiện diện trong chúng ta với mọi giá trị tốt đẹp và quyền năng của Thiên đàng. Ngài hiện diện trong chúng ta để thực hiện khả năng của Ngài qua chúng ta.

Ngày hôm nay bạn được đặt ở trong Đấng Christ và Đấng Christ trong bạn, chính vì thế, bạn có thể tin những việc siêu nhiên trên đời sống bạn. Vì ngoài Ngài, bạn chẳng làm được chi cả (Giăng 15:5b). Hãy liên tục thực tập điều nầy, ý thức sự hiện diện của Ngài trên đời sống bạn và cậy vào khả năng của Ngài. Có những việc bạn không thể và bó tay, nhưng Chúa trong bạn thì luôn luôn có thể. Bởi sức mạnh toàn năng của Ngài tác động trong ban, Ngài có thể làm trổi hơn vô vùng mọi điều bạn cầu xin hoặc suy tưởng (Ê-phê-sô 3:20).

Bạn thân mến, thay vì cậy vào khả năng giới hạn của bạn, hãy tin vào khả năng vô hạn của Chúa trong bạn. Bạn không phải là người vĩ đại, nhưng bạn cần biết là Đấng vĩ đại ở trong bạn, nên bạn có thể tin vào những thành công siêu nhiên trên đời sống bạn.

SUU TAM