Ê-phê-sô 5:15-17

“Hãy tận dụng thì giờ…, phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời” (câu 16a, 17b BDM). 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết thế nào là người khôn ngoan? Làm sao để hiểu rõ ý muốn của Chúa? Bạn tìm kiếm ý Chúa trong việc tận dụng cơ hội, thì giờ Chúa cho mỗi ngày như thế nào?

Chìa khóa để Cơ Đốc nhân tận dụng thì giờ Chúa ban cho là hiểu rõ ý muốn của Ngài cho đời sống của mình để sống cho mục đích đó.

Trong các câu Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô dạy, người khôn là người tin cậy Chúa, sống cho mục đích Chúa bày tỏ, kêu gọi mình, do đó, người khôn phải hiểu rõ ý Chúa để tận dụng mọi cơ hội Ngài cho.

Muốn hiểu rõ ý Chúa, chúng ta phải dành thì giờ gần gũi Chúa. Nghĩa là dành thì giờ đọc, suy ngẫm Lời Chúa, nghe Ngài phán với mình qua Kinh Thánh và qua sự cầu nguyện. Đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa là cách giúp chúng ta biết được ý Chúa. Càng biết Kinh Thánh, chúng ta càng hiểu biết ý muốn “tốt lành và trọn vẹn” của Chúa cho chúng ta. Vì “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105). Người tin Chúa sẽ sống thất bại nếu không hiểu ý Chúa cho đời sống của mình để làm theo.

Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Chúa trong sự tể trị thế giới, loài người và cá nhân chúng ta và cũng cho chúng ta biết ý muốn đạo đức của Đức Chúa Trời, là những nguyên tắc căn bản giúp chúng ta lựa chọn đúng. Kinh Thánh dạy: “Trong các việc làm của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6). Chúng ta được Chúa soi sáng, hướng dẫn ngay cả những nẻo đường nhỏ khi chúng ta

Mỗi tuần chúng ta có 168 giờ quý báu. Trung bình một người dùng 56 giờ để ngủ, 24 giờ để ăn và vệ sinh cá nhân, và 50 giờ để làm việc. Có nghĩa là chỉ có chừng 35 giờ tự do một tuần, hay 5 giờ tự do mỗi ngày. Bạn đầu tư thì giờ tự do đó vào những việc gì? Cách bạn sử dụng 5 giờ tự do mỗi ngày để làm gì cho thấy điều gì là quan trọng trong đời sống của bạn.

Bạn có thể dùng 5 giờ tự do trong ngày để nói điện thoại, xem truyền hình, đọc báo, giải trí, làm những việc bạn thích, nhưng bạn dành bao nhiêu giờ tự do của mình để gần gũi với Chúa, để biết ý muốn của Ngài?

Xin Chúa giúp con luôn khao khát những giờ học hỏi Lời Ngài và cầu nguyện với Ngài, vì những giờ đó giúp con biết ý Chúa mà sống khôn ngoan trong đời này.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen!