Triệu chứng viêm mũi do dị ứng phấn hoa dạng nặng (cấp tính) là nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, sốt nhẹ, sợ lạnh, biếng ăn, khó chịu, hắt hơi liên tục.

Viêm mũi mãn tính thường là hiện tượng nghẹt mũi, mũi thường tiết ra chất dạng mủ, đồng thời có mùi hôi tanh, đau đầu, mất cảm giác, không tập trung, trí nhớ giảm…Viêm mũi mãn tính thường là do viêm mũi cấp tính không điều trị tận gốc. Ta có thể áp dụng phương pháp xoa bấm huyệt để trị liệu.

Thực hiện: Điều trị chứng viêm mũi do dị ứng phấn hoa
1/ Thoa dầu hai huyệt 287 nằm ngay lỗ
mũi dùng hai ngón trỏ và giữ ấn mạnh
xuống, xoái độ một phút.
2/ Thoa dầu hai huyệt 61 nằm ở góc mũi,
ấn xoái độ một phút.
3/ Thoa dầu hai huyệt 64 nằm ở góc trong
chân mày, ấn mạnh vào hai huyệt 64 và
vuốt ra đến hết chân mày theo chiều mũi
tên, không được vuốt vào, làm trong một phút.
4/ Thoa dầu vào hai cặp huyệt 17 và 7 nằm
ở môi trên, dùng ngón trỏ chà mạnh hai
cặp huyệt 17 và 7, chà qua chà lại trong một phút.
5/ Thoa dầu vào hai huyệt 14 nằm ở kẻ trái
tai, dùng bốn ngón cái, và ngón trỏ của hai bàn tay
bốp mạnh một phút. Nếu bị nặng nên làm như vậy mỗi ngày 3 lần.

Chứng nghẹt mũi

Nghẹt mũi là chứng bệnh của mùa lạnh,thường do cảm cúm gây ra.
Có thể dùng phương pháp xoa bấm huyệt để trị liệu.

Thực hiện: Trị bệnh nghẹt mũi
1/ Thoa dầu huyệt ở trên vùng trán.. Kéo đường trung tuyến từ chỗ thấp của sống mũi lên vùng trán. Sẽ thấy một khối u nhỏ phía sau chùm tóc, là huyệt ta cần, ấn và chà mạnh vài phút.
2/ Thoa dầu huyệt nằm ở cánh mũi, ấn xoái độ vài phút. Ta nghẹt bên mũi nào thì ấn xoái bên cánh mũi đó.

hoithanhstg.de

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]