“Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (câu 2).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa gọi ông Áp-ram làm gì và Chúa hứa ban cho ông điều gì? Ngày nay Chúa có thể kêu gọi bạn rời bỏ những điều gì?
Ông Áp-ram, thuộc dòng dõi của Sem, xuất thân từ một gia đình phục vụ các thần khác ở U-rơ xứ Canh-đê. Ông đã nhận được tiếng gọi đặc biệt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chân Thần: “Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho” (câu 1). Chúa muốn ông phải rời khỏi vùng đất ông đang sinh sống, rời khỏi cộng đồng ông đang thuộc về, rời khỏi dòng tộc ông đang gắn bó, để đi đến một nơi Chúa sẽ chỉ dẫn, nhưng Ngài không hề nói rõ nơi đó là nơi nào. Đây là một lời kêu gọi đầy thách thức, vì ý nghĩa căn bản của sự kêu gọi này là ông Áp-ram phải từ bỏ mọi điều ông có thể bám víu để hoàn toàn tin cậy nơi Chúa.
Chúa hứa với ông Áp-ram, “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” Trong khi ông Áp-ram lớn tuổi mà vẫn chưa có con, Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho ông nên một dân lớn. Trong khi ông phải rời bỏ mọi thứ mình có thì Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho ông. Trong khi mọi người trên thế giới cố gắng hết sức để làm rạng danh mình, thì Chúa hứa sẽ làm nổi danh của ông. Ông Áp-ram vâng theo tiếng gọi của Chúa, rời bỏ những điều quen thuộc vì cớ Chúa, thoạt nhìn có vẻ như là mất mát, nhưng đó là hành trình đầy phước hạnh, hành trình trở thành nguồn phước và “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (câu 3). Chúa muốn ban phước cho ông Áp-ram để ông lan tỏa phước hạnh ấy đến cho mọi người, mọi dân trên đất. Và không có phước hạnh nào lớn hơn là việc nhận biết Đức Chúa Trời.
Ngày nay, Chúa có thể gọi chúng ta rời bỏ những gì quen thuộc. Có thể vì đó là những điều Chúa không đẹp lòng nên chúng ta cần phải rời bỏ. Hoặc cũng có thể Chúa có những điều lớn hơn muốn ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm phước lành của Chúa khi dám bước đi bằng đức tin, hoàn toàn phó thác mình trong sự dẫn dắt của Chúa. Ngài muốn chúng ta tin cậy hoàn toàn vào chương trình tốt đẹp của Ngài. Rời bỏ những điều quen thuộc chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta tin cậy bước đi theo tiếng gọi, chúng ta không chỉ kinh nghiệm phước lớn Chúa ban cho chính mình, mà còn trở thành nguồn chia sẻ phước hạnh cho người khác nữa.
Bạn được Chúa kêu gọi từ bỏ điều gì để bước đi theo kế hoạch tốt đẹp Ngài dành cho bạn? Bạn đáp ứng ra sao?
Lạy Chúa, xin thêm cho con đức tin và lòng can đảm để con sẵn sàng rời bỏ những điều quen thuộc đang cầm giữ, và bước theo tiếng gọi của Chúa. Nguyện cuộc đời con trở thành nguồn chia sẻ phước ấy đến với nhiều người.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 7.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-082026

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:


Nghe Kinh Thánh trong ba năm:


Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet