“Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều này: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết” (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa dạy thế nào về cách cư xử của con cái đối với cha mẹ? Giữa truyền thống và điều răn của Chúa bạn ưu tiên tuân giữ điều nào? Bạn đã và đang bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ như thế nào?
Hiếu kính cha mẹ là điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài, và bất cứ ai vi phạm điều răn này đều phải bị hình phạt (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9). Những người Pha-ri-si dựa vào những truyền thống của người xưa để bắt lỗi các môn đệ của Chúa, nhưng Chúa đã trả lời trực tiếp với người Pha-ri-si và thầy thông giáo về việc chính họ đã thực hành sai lệch mệnh lệnh của Chúa. Chúa lên án người Pha-ri-si khi họ dạy cho dân chúng: “Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ” (câu 5). Họ đã vì truyền khẩu của con người, là truyền thống được truyền miệng trong giai đoạn ấy, mà rời bỏ Lời Đức Chúa Trời. Họ vì lợi riêng mà dạy dân chúng bỏ qua trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Chúa lên án họ là những người đạo đức giả, kẻ giả hình; thay vì làm theo điều răn Chúa, họ đã xúi giục dân chúng thực hành những quy định theo truyền thống do con người đặt ra.
Nhiều Cơ Đốc nhân có gia đình tin Chúa chưa trọn vẹn, đang phải đối diện với nhiều chỉ trích từ gia đình, xã hội. Họ bị lên án là phản bội với truyền thống tôn giáo gia đình, bị nói là bất hiếu với ông bà tổ tiên, v.v… Dù phải đối diện với những thách thức, con dân Chúa phải ưu tiên giữ vững niềm tin chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi, ưu tiên vâng theo điều răn của Chúa, rồi mới tới việc giữ những truyền thống gia đình, xã hội không đi ngược với niềm tin.
Đối với các bậc sinh thành, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải hết lòng hiếu kính vì là mệnh lệnh của Chúa, phải yêu người như Chúa đã yêu chúng ta, và phải làm sáng Danh Chúa. Sống theo tiêu chuẩn của Chúa nên chúng ta bày tỏ lòng hiếu thảo khác với người ngoại, không tham dự thờ cúng, nhưng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nâng đỡ tinh thần và hết lòng cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta không cúng giỗ vì cha mẹ không thể ăn của cúng, cũng không thể chỉ ăn của cúng một ngày trong năm, nhưng thay vào đó, chúng ta học theo gương tốt của cha mẹ và luôn sống hòa thuận với anh chị em cùng họ hàng, dòng tộc, để qua đời sống của chúng ta bày tỏ tình yêu, sự cứu rỗi cho gia đình và người thân. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta cố tình xa rời gia đình và dòng tộc thì ai là người nói về Chúa cho họ!
Trong ngày Hiền Mẫu năm nay, bạn quyết tâm thực hiện điều gì để bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ?
Tạ ơn Chúa đã ban Lời Kinh Thánh dạy con hiếu kính cha mẹ. Cầu xin Đức Thánh Linh nhắc nhở và giúp con hết lòng cầu nguyện, và sống hiếu thảo với cha mẹ con.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 5.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-52025

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet