Thờ Phượng và Cầu Xin

Con người là một tạo vật biết thờ phượng. Nhưng thay vì phải thờ phượng Đấng Tạo Hóa thì con người lại tôn thờ một vị thần hay một vật, một điều gì đó. Chúa Giê-xu phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8). Sự thờ phượng chân chính trong thời Tân Ước là thờ phượng Đức Chúa Trời trong Danh Chúa Giê-xu, vì chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi bởi sự hy sinh của Ngài. Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho chúng ta và Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Tối Cao, Đấng Trung Bảo để chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời Chí Thánh. “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6).
Thờ phượng là bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời là đã cứu chuộc chúng ta. Khi Hội Thánh thờ phượng Chúa, con cái Chúa cùng hiệp một ý, một lòng dâng lên Ngài sự ca ngợi, tạ ơn, cầu nguyện, dâng của lễ, và hứa nguyện. Mọi điều chúng ta làm trong khi thờ phượng đều nhằm mục đích tôn cao Danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Chúa Giê-xu dạy: “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha Ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân Danh Ta nhóm nhau lại, thì Ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:19–20). Ngược lại, nếu chúng ta không hòa thuận với anh chị em, Chúa sẽ không chấp nhận sự thờ phượng của chúng ta. Ngài phán: “Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ” (Ma-thi-ơ 5:23–24).
Các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên đã bày tỏ sự hiệp một trong sự thờ phượng rất rõ nét, “Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện… những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau… ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng” (Công Vụ 2:42–47). Sự thờ phượng Chúa không chỉ là tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời, nhưng cũng được lưu ý trong mối liên hệ hiệp một với anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta biết rõ ý nghĩa của sự cầu xin và thờ phượng, mối liên hệ với Chúa và với anh chị em để cùng nhau làm sáng Danh Đức Chúa Trời
Tháng này, ở một vài nơi, các em học sinh, sinh viên trở lại trường và chúng ta cũng trở về với đời sống hằng ngày sau những ngày hè nóng bức. Trong cuộc sống rất bình thường đó, xin Chúa giúp chúng ta trở về bên chân Chúa, cầu nguyện cho quê hương, đồng bào, Hội Thánh, và gia đình, đó là những giờ phút ngọt ngào cho chính đời sống mình, đó cũng là những giờ phút chúng ta đem sức lực, quyền năng từ Chúa đến cho nhiều người nhất.
Tháng Tám, chúng ta cùng cầu nguyện cho VPNS và miền Trung Việt Nam. Miền Trung là khu vực bao gồm Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, và Tây Nguyên; từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, với 19 tỉnh thành. Miền Trung được hiểu theo ranh giới phân chia HTTLVN hai miền sau biến cố năm 1954, từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Miền Trung với hơn 20 triệu dân, chiếm 1/5 dân số cả nước. Miền Trung cũng có số lượng tín hữu đông đảo nhất trên cả nước. Hướng lòng về miền Trung, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục hành động và ban phước cho HT Ngài để nhiều linh hồn được cứu.
Nguyện xin Chúa cho qua những giờ cầu thay, Bạn sẽ nếm trải sự ngọt ngào của mối liên hệ trong Chúa như một nguồn sức mạnh giúp chúng ta tiến bước trên hành trình về quê hương vĩnh cửu.

Lịch Cầu Nguyện

Vấn Đề Cầu Nguyện

Thứ Sáu, 01/8/2025 – Xin cầu nguyện cho chương trình (CT) dịch và đọc Sống Với Thánh Kinh (SVTK) hằng ngày bằng tiếng Ê-đê và H’mông tại Việt Nam trên trang mạng HTTLVN.org được có nhiều người nghe mỗi ngày. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống (VPNS) có đủ tài chánh để có thể dịch và in ấn tài liệu SVTK tiếng Ê-đê và H’mông.

Thứ Bảy, 02/8/2025 – Xin cầu nguyện đặc biệt cho đời sống kinh tế của con dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại trước sự suy thoái kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng sau trận đại dịch. Xin Chúa cho những tín hữu bị mất việc có thể tìm được việc làm hầu nuôi sống gia đình và góp phần phục vụ Chúa.

Chúa Nhật, 03/8/2025 – Cảm tạ Chúa dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với sự trung tín cầu nguyện và hỗ trợ của con dân Chúa, công việc Chúa tại VPNS vẫn tiếp tục, các tài liệu dưỡng linh và truyền giảng vẫn được phổ biến đến các tín hữu và thân hữu đều đặn. Xin Chúa cho các tài liệu bồi linh và truyền giảng được các HT và con dân Chúa hưởng ứng tích cực hầu gây dựng và phát triển HT, gia đình, và cá nhân một cách hữu hiệu.

Thứ Hai, 04/8/2025 – Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến SVTK tại Việt Nam (với tên Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày) được dễ dàng; xin Chúa quan phòng những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, thêm ơn sức trên Ban Biên Tập SVTK để những bài viết đáp ứng nhu cầu học, biết Chúa, và giúp duc801 tin người học lớn lên. Xin Chúa cho tài chánh của SVTK được đầy đủ luôn.

Thứ Ba, 05/8/2025 –Xin Chúa cho các tài liệu SVTK, Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (BHNCTK—Bài học Trường Chúa Nhật), và Chân Trời Mới (CTM) được các cơ quan chuyển vận quốc tế vận chuyển đúng thời gian. Xin Chúa cho việc gửi SVTK đến các vùng sâu và vùng xa được đến tay con dân Chúa kịp lúc.

Thứ Tư, 06/8/2025 – Xin cầu nguyện cho các thân hữu có dịp nghe về Chúa qua các nỗ lực của HT và cá nhân tại Việt Nam và hải ngoại. Xin Chúa thăm viếng các tân tín hữu, biến đổi đời sống họ, giúp họ vững vàng trong đức tin và giúp các ban thăm viếng, chăm sóc của các HT tích cực nuôi dưỡng những người mới này.

Thứ Năm, 07/8/2025 – Xin Chúa ban ơn, soi dẫn Ban Biên Tập SVTK, BHNCTK đáp ứng nhu cầu học Lời Chúa của con dân Ngài qua các bài của năm 2025 và năm 2026 sắp đến. Xin Chúa cho qua các bài viết của CTM và các truyền đạo đơn có thể giới thiệu Chúa cho đồng bào cách dễ dàng và hữu hiệu.

Thứ sáu, 08/8/2025 – Xin Chúa đồng công trong công tác dịch và hiệu đính bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước của Warren Wiersbe được hoàn tất. Trong năm này, chúng tôi ao ước sẽ phát hành ba sách còn lại của bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước, xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho việc phát hành và in ấn này.

Thứ Bảy, 09/8/2025 – Miền Trung. Bao gồm Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, và Tây Nguyên, tổng diện tích 107,401.45 km2, với hơn 20 triệu dân, chiếm 1/5 dân số cả nước. Đây cũng là nơi có số tín hữu đông nhất nước. Hướng lòng về miền Trung, chúng ta dâng lời cầu nguyện xin Chúa tiếp tục hành động và ban phước cho HT Ngài để nhiều linh hồn được cứu.

Chúa Nhật, 10/8/2025 – Tỉnh Quảng Trị. Diện tích: 4,739.80 km2; dân số (Ds.) khoảng 700 ngàn người; dân tộc chính: Kinh, Bru-Vân Kiều và Pa Cô; đa số sống chủ yếu ở vùng miền núi nghèo khó. Khí hậu Quảng Trị khắc nghiệt, biến động mạnh, thời tiết diễn biến thất thường, khi thì chịu ảnh hưởng nặng nề của gió tây nam khô nóng, khi hứng mưa lớn, bão tố khiến cho hoạt động sản xuất và đời sống người dân gặp không ít khó khăn.
Tin Lành được truyền đến Khe Sanh, Quảng Trị năm 1933 do TĐ Ngô Văn Lái khởi sự. Cho đến nay, hơn 90 năm hiện diện tại Quảng Trị, Chúa ban cho toàn tỉnh có 10 HT, 63 ĐN, khoảng 8,000 tín hữu, với 6 MS, 4 MSNC, 1 TĐ, 1 QPMS.

Thứ Hai, 11/8/2025 – Tỉnh Quảng Trị—Khe Sanh. HT Đa Krông, Mục sư (MS) Ai Thân quản nhiệm (QN); HT A Tơng – A Tơi, MSNC Hồ Văn Nia; HT Vùng Kho, Mục sư Nhiệm chức (MSNC) Hồ Trọng Kim; HT Khe Sanh, MS Châu Văn An; HT Bù Ta Noong, MS Ai Pa Noang; HT Hướng Lộc, MS Dương Minh Đức; HT Miệt Mới, MS Nguyễn Hữu Khải; HT Thuận Hóa, MS Dương Minh Đức kiêm nhiệm (KN); HT Ta Rung, MSNC Hồ Văn Phúc; HT Cửa Việt, MS Bùi Tấn Lộc; Điểm Nhóm (ĐN) Đông Hà, Truyền đạo (TĐ) Dương Phi Long đặc trách (ĐT); ĐN An Thơ, MSNC Thái Công Nhơn ĐT, và 61 ĐN trong tỉnh.
Xin cầu nguyện cho tín hữu khu vực Khe Sanh, chủ yếu là dân tộc Bru, nhóm lại tại HT Khe Sanh và Đa Krông cùng 42 ĐN khác. Các ĐN thường khá xa nhà thờ chính tại Khe Sanh, xa nhất khoãng 40 km đường núi. Xin Chúa cho con cái Chúa trung tín thờ phượng Chúa, học TCN, và đẩy mạnh rao truyền Phúc Âm.

Thứ Ba, 12/8/2025 – Thành phố Huế. Diện tích: 5,048.20 km2; Ds. khoảng 1,3 triệu người; dân tộc chính: Kinh, Tà Ôi, Cơ-tu, Bru-Vân Kiều, và Hoa. Tin Lành được truyền đến Huế từ năm 1928. Cho đến nay, Chúa ban cho thành phố Huế có 2 HT gồm HT Huế, MS Nguyễn Hải Bằng; HT Quảng Điền, MS Phan Nguyên Trường; và 1 ĐN Quảng Ngạn; với khoảng 1,000 tín hữu.
Xin Chúa ban ơn trên quý MS, chấp sự, và Ban Điều Hành hầu đem đến sự gây dựng và phát triển HT; xin Chúa thăm viếng con cái Chúa đã lui đi trong đức tin trở lại thờ phượng Chúa.

Thứ Tư, 13/8/2025 – Thành phố Huế. Xin Chúa cho con dân Chúa được vững vàng trong đức tin, được tự do thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho họ có công ăn việc làm ổn định và có lòng dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa. Xin cầu nguyện cho công tác truyền bá Phúc Âm rất khó khăn tại đây vì ảnh hưởng đến sự thờ cúng lâu đời từ thời kỳ vua chúa. Xin Chúa cho người dân Huế có tấm lòng mềm mại để rộng mở và đón nhận Tin Lành của Chúa.

Thứ Năm, 14/8/2025 – Thành phố Đà Nẵng. Diện tích: 1,284.90 km2; Ds. khoảng 1,2 triệu người; dân tộc chính: Kinh, Hoa, Cơ-tu, và một số dân tộc khác. Tin Lành được truyền đến Việt Nam từ Đà Nẵng. Cho đến nay, Chúa cho có 17 HT, 2 Hội Nhánh (HN), 2 ĐN, với 15 MS, 2 MSNC, 1 TĐ, 2 Nữ Truyền đạo (NTĐ), 3 Mục sư Trí sự (MSTS), 8 Quả phụ Mục sư (QPMS).
Xin cầu nguyện cho các CT sinh hoạt thờ phượng của các HT trong thành phố được tốt đẹp, thuận lợi, và ổn định. Các kỳ hội đồng bồi linh và các CT huấn luyện được tổ chức định kỳ, các đầy tớ Chúa được đầy ơn để phục vụ Chúa.
Xin cầu nguyện cho các khóa Thánh Kinh Căn Bản, các CT đào tạo người phục vụ Chúa, và CT huấn luyện cho các nhân sự hướng dẫn thanh niên các HT. Xin Chúa dùng CT này khích lệ, thúc giục nhiều con dân Chúa không ngại khó khăn, nhưng cứ luôn can đảm sống và phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Thứ Sáu, 15/8/2025 – Thành phố Đà Nẵng. Xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ Chúa được ơn để gây dựng và phát triển HT Ngài. HT Hòa Thọ, MS Nguyễn Văn Tiên; HT Hải Châu, MS Phan Thanh Quốc; HT Hòa Cường, TĐ Tạ Quốc Bảo Hòa; HT Hòa Mỹ, MS Võ Hoàng Phong; HT Hòa Khánh, MS Nguyễn Bích Sơn; HT Nam Ô, MS Trần Văn Hoàng; HT Non Nước, MS Trần Ngọc Anh; HT An Hải, MS Đinh Thi; HT An Trung, MS Dương Quang Hòa; HT Tiên Sa, MS Nguyễn Thanh Minh; HT Đà Nẵng, MS Nguyễn Thanh Hồng; HT Tân An, MS Võ Quốc Tiến; HT Trần Cao Vân, MS Võ Quang Nhật; HT Phú Lộc, MSNC Đỗ Trung Kiên; HT Cẩm Nê, MS Nguyễn Văn Hường; HT Túy Loan, MSNC Tô Ngọc Hoàng; HT Trung Lập, MS Trần Ngọc Ánh; HN Hòa Hải, Hòa Quý; ĐN Hòa Xuân, Hòa Minh.
Xin Chúa cho con cái Ngài được bình an, được Chúa chăm sóc đủ đầy, có lòng trung tín học Lời Ngài mỗi ngày để trưởng thành, vững vàng trong đức tin, và tích cực rao truyền Phúc Âm. Xin Chúa cho các ban ngành trong HT tinh thần hiệp tác với nhau và cho có nhiều lớp học KT để đáp ứng nhu cầu của tân tín hữu.

Thứ Bảy, 16/8/2025 – Tỉnh Quảng Nam. Diện tích: 10,574.70 km2; Ds. khoảng 1,5 triệu người; dân tộc chính: Kinh, Cơ-tu, Xơ Đăng, Gié Triêng, và một số dân tộc khác. Tin Lành được truyền đến Quảng Nam, ban đầu là cơ quan truyền giáo tại Hội An (Faifoo) năm 1915, sau thiết lập HT Hội An năm 1921 và dần lan khắp các địa bàn trong tỉnh như: Đại An, Trường An, Thu Bồn, Lạc Thành, Phong Thử, Phú Lãnh, Thanh Quýt, Tam Kỳ, Xuyên Long, Phước Trạch, Duy Xuyên, Phú Chiêm, An Bàng… Cho đến nay, Chúa cho có 42 HT, 14 HN, 25 ĐN, với 30 MS, 13 MSNC, 5 TĐ, 9 MSTĐ hưu trí, 4 QPMS.
Xin cầu nguyện cho các MSTĐ, chấp sự, nhân sự trong các HT được ơn Chúa để phục vụ Chúa kết quả. Xin Chúa chữa lành và thêm sức cho một số đầy tớ Chúa đang đau bệnh, nhất là quý cụ MSTĐ trí sự và quý QPMSTĐ.

Chúa Nhật, 17/8/2025 – Tỉnh Quảng Nam. Thành phố (Tp.) Tam Kỳ: HT Tam Kỳ, MS Trần Đình; HT Trường Xuân, MS Võ Đình Đán; HT Phương Hòa, MS Võ Đình Đán KN; HT Phú Trung, TĐ Nguyễn Phan Hoàn Nguyện; HT An Hà, MSNC Nguyễn Đức Hậu; HT Chiên Đàn, MS Ông Văn Tín. Tp. Hội An: HT Hội An, MS Huỳnh Văn Vũ Hạ, kiêm lo HN An Bàng. Huyện (H.) Đông Giang: HT A Chôm 2, MS Trần Văn Khôi QN. H. Đại Lộc: HT Đại An, MS Phan Anh Trí; HT Hòa Hữu, MS Trần Can; HT Trường An, MS Huỳnh Thái Tâm; HT Đại Cường, MSNC Nguyễn Chung; HT Yều, MS Trần Văn Khôi KN; HN Đại Lộc.
Cảm tạ Chúa cho có nhiều HT và ĐN được thành lập. Đời sống của con cái Chúa rất cơ cực và thời tiết thường bị hạn hán ảnh hưởng đến kinh tế và gia đình rất nhiều. Xin Chúa cho mưa thuận gió hòa để canh tác, giúp con dân Chúa được lớn lên trong Lời Ngài, và cho thêm nhiều đồng bào biết Chúa và tin nhận Ngài.

Thứ Hai, 18/8/2025 – Tỉnh Quảng Nam. Thị xã (Tx.) Điện Bàn. HT Phong Thử, MS Nguyễn Ngọc Hoàng; HT Phú Lãnh, MSNC Nguyễn Ngọc; HT Thanh Quýt, MS Đào Vương Uy Phương; HT Vĩnh Điện, MSNC Nguyễn Hữu Bình; HN Điện Phước. H. Duy Xuyên: HT Thu Bồn, MSNC Dương Minh Tiến; HT Nam Phước, MS Lê Tấn Anh. H. Quế Sơn: HT Quế Sơn, MS Trần Việt Tuấn Anh; HT Quế Xuân, MS Nguyễn Ngọc Phước QN kiêm lo HN Hương An. H. Hiệp Đức: HT Việt An, MS Huỳnh Xuân Diệu QN kiêm lo HN Thăng Phước; HT Hiệp Đức, MS Nguyễn Văn Xuân. H. Thăng Bình: HT Bình Quế, MS Nguyễn Việt Hòa; HT Bình Triều, MSNC Đinh Quốc Việt KN; HT Hà Lam, MS Võ Hoàng Ân; HT Thăng Bình, MS Lê Đức Trịnh; các HN Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Trung, Định Xuân.
Xin Chúa ban Lời Ngài và lòng yêu Chúa, thương bầy chiên trên người chăn, giúp con dân Chúa lớn lên trong đức tin, xin Chúa giúp việc họp lại học Lời Chúa và thờ phượng Chúa của con dân Ngài được dễ dàng, cho con dân Chúa lòng khao khát Lời Ngài để họ dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày.

Thứ Ba, 19/8/2025 – Tỉnh Quảng Nam: H. Tiên Phước: HT Tiên Phước, MS Bùi Xuân Cẩm; HT Tiên Hiệp, MS Đỗ Văn Trí; HT Tiên Lãnh, MSNC Đặng Hoàng Khải; HT Tiên Thọ, MS Nguyễn Công Tâm; HT Quế Phương, MSNC Hồ Đức Phi; HN Sơn Cẩm Hà, MS Bùi Xuân Cẩm kiêm lo. H. Bắc Trà My: HT Dương Yên, MS Bùi Hùng; HT Tân Hiệp, MS Võ Nguyên Hưng. H. Núi Thành: HT An Tân, MS Đỗ Văn Trường; HT Kỳ Hòa, chưa có QN; HT Tiên Quả, MS Phạm Mính; HT Tam Hòa, MSNC Nguyễn Văn Truyền; HN Phú Bình, MS Trần Đình kiêm lo; HN Vĩnh An, MSNC Trần Minh Cảnh đặc trách (ĐT). H. Phú Ninh: HT Cẩm Long, MS Tạ Quang Vinh; HT Tây Hồ, MSNC Nguyễn Ngọc Sanh; HN Tam Dân, MS Võ Đình Đán kiêm lo. H. Nông Sơn: HT Khánh Bình, MS Lê Nguyên Đại; HT Phước Bình, MS Nguyễn Ngọc. H. Nam Giang: HN Thạnh Mỹ, MSNC Nguyễn Thanh Hiếm ĐT.
Xin Chúa đồng công, hướng dẫn, và thêm sức cho các đầy tớ Ngài giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Ngài. Xin Chúa cho công tác cứu người qua việc chia sẻ Tin Lành tiếp tục mở mang.

Thứ Tư, 20/8/2025 – Tỉnh Quảng Ngãi: Diện tích: 5,135.20 km2; Ds. khoảng 1,3 triệu người; dân tộc chính: Kinh, H’rê, Co, Xơ Đăng, và một số dân tộc khác. Cảm tạ Chúa cho hiện có 14 HT, 11 HN, 12 ĐN, với 11 MS, 6 MSNC, 2 TĐ, 1 MSTS, 2 QPMS–TĐ và khoảng 32 ngàn tín hữu (các hệ phái).
Xin cầu nguyện cho các HT trong tỉnh có sự sẵn sàng trong việc hỗ trợ lẫn nhau, để góp phần xây dựng trong công tác nhà Chúa. Xin Chúa ban ơn cho từng đời sống chức vụ của đầy tớ Chúa để đem lại nhiều kết quả. Xin Chúa tiếp trợ tài chính cho các HT đang xây sửa cơ sở vật chất như Nghĩa Hành, Hoăn Vậy, Đăk Panh, Di Lăng, Xuân Quang. Xin Chúa cho HT An Cường sớm hoàn thiện việc sử dụng đất. Xin Chúa cho HT Trà Sơn sớm trả hết nợ mua đất. Cầu xin Chúa ban ơn cho tôi con Ngài tại Quảng Ngãi ngày càng tấn tới và đạo Chúa được phát triển vững mạnh.

Thứ Năm, 21/8/2025 – Tỉnh Quảng Ngãi: Xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ Ngài để gây dựng phát triển HT. HT Quảng Ngãi, MS Nguyễn Thế Vinh; HT An Cường, MSNC Ao Công Vương; HT Phước Thiện, MS Hà Ngọc Khai; HT Lệ Thủy, MS Tô Đình Việt; HT Đức Phổ, MS Võ Đình Quang; HT Minh Long, MSNC Đinh Ra Ghí; HT Mộ Đức, MS Võ Đình Quang tạm lo; HT Nghĩa Hành, MSNC Nguyễn Ngọc Thịnh; HT Sơn Hạ, MS Đinh Tấn Vĩnh; HT Di Lăng, MS Đinh Văn Thông; HT Cà Xon, MS Xăn A Din; HT Xuân Quang, MSNC Nguyễn Xuân Thành; HT Kà Long, MS Đinh Đà; HT Bình Sơn, MS Nguyễn Ngọc Huy Vũ; các HN Bao Mi, Gò Đá, Gò Kà Rìa, Gò Vườn, Kà Tu, Sơn Thượng, Xà Nay, Xóm Hát, Sơn Tinh, Ta-Win, Trà Bồng; các ĐN Bình Mỹ, Đèo Đinh, Đồng A, Bồ Nung, Gà Con, Gò Da, Gò Ngoài, Hoăn Vậy, Xóm Hóc, Gò Răng, Sa Huỳnh, Sơn Hải.
Xin Chúa cho công việc Chúa trong các HT được tấn tới, nhất là công việc truyền bá Tin Lành cho các dân tộc khác.

Thứ Sáu, 22/8/2025 – Tỉnh Quảng Ngãi: Đặc biệt, xin Chúa cho HT Thành Phố Quảng Ngãi sớm hoàn thiện việc san lấp mặt bằng khu đất 1,500 m2 được cấp liền kề và việc làm bờ kè, san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào được ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. HT TP Quảng Ngãi là HT ở trung tâm tỉnh, được thành lập từ năm 1930 và tái lập vào năm 2010, hiện có khoảng 200 tín hữu. Xin Chúa mở đường tiếp trợ cho kế hoạch xây dựng cơ sở sớm hoàn thiện để phục vụ cho các hoạt động của HT trong tỉnh như: bồi linh, huấn luyện, thông công và các mục vụ khác.

Thứ Bảy, 23/8/2025 – Tỉnh Bình Định: Diện tích: 6,066.20 km2; Ds. khoảng 1,5 triệu người; dân tộc chính: Kinh, H’rê, Chăm, Ba-na, và một số dân tộc khác. Tin Lành được truyền đến Bình Định năm 1933. Toàn tỉnh Bình Định có 9 HT, 1 HN, 4 ĐN, 6 MS, 4 MSNC, 2 TĐ, 1 MSTS, 2 QPMS, khoảng 2000 tín hữu.
Xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ Chúa trong công tác giảng dạy, chăm sóc bầy chiên, gây dựng HT, và truyền giảng Phúc Âm. Xin Chúa cho tấm lòng người dân Bình Định được mềm mại để mở lòng đón nhận hạt giống Phúc Âm. Xin Chúa cho việc khai mở các “vùng đất mới” được thuận lợi, nhiều sắc tộc được nghe Tin Lành và thành lập các HT mới.

Chúa Nhật, 24/8/2025 – Tỉnh Bình Định: HT Quy Nhơn, MSNC Nguyễn Ngọc Khánh; HT Khu Sáu, MS Nguyễn Ngọc Bình; HT Phước Hậu, TĐ Đỗ Quốc Bình; HT Nhơn Thành, MS Ngô Nhơn Thành; HT Trung Ái, MSNC Đinh Công Hải; HT Bồng Sơn, MSNC Nguyễn Vũ Quang; HT Bình Nghi, MS Nguyễn Bá Độ; HT Phú Phong, MS Nguyễn Văn Thiết; HT Phước Sơn, TĐ Nguyễn Trọng Toại; HN Phú Tài; ĐN Đập Đá, Cát Thắng, Mỹ Châu, Trung Viên.
Xin Chúa cho con dân Ngài lòng khao khát Lời Chúa, trung tín học Lời Ngài để học biết, lớn lên, trưởng thành trong Ngài, tích cực rao truyền Phúc Âm cho mọi người. Xin cầu nguyện cho các HT, HN, ÐN, và người đặc trách trong tỉnh Bình Định sớm được công nhận để sự nhóm họp học Lời Chúa, sự thờ phượng được dễ dàng, và việc rao truyền Ðạo Chúa được thuận lợi.

Thứ Hai, 25/8/2025 – Tỉnh Phú Yên: Diện tích: 5,023.40 km2; Ds. khoảng 900 ngàn người; dân tộc chính: Kinh, Chăm, Ê-đê, Ba-na, H’rê, Hoa, và một số dân tộc khác. Tin Lành được truyền đến Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 1929. Hiện toàn tỉnh Phú Yên có 18 HT, 1 HN, 57 ĐN, với 14 MS, 10 MSNC, 2 TĐ, 1 MSTS, 3 QPMSTĐ và khoảng 5,000 tín hữu.
Xin cầu nguyện cho các HT trong tỉnh có được sự phát triển lớn mạnh. Năm 2023 đã tổ chức lại các hoạt động đào tạo, truyền giảng, mở các lớp học Thánh Kinh Căn bản dài hạn để trang bị cho các chấp sự để họ phục vụ Chúa. Xin Chúa ban ơn cho các MSTĐ được ơn sức Chúa để gây dựng đời sống thuộc linh con dân Ngài và phát triển HT Ngài.

Thứ Ba, 26/8/2025 – Tỉnh Phú Yên: Xin Chúa thêm ơn sức cho quý đầy tớ Ngài để gây dựng phát triển HT Ngài trong tỉnh. HT Tuy Hòa, MS Võ Ngọc Sơn; HT Phú Đông, MS Nguyễn Đình Quát; HT Sông Cầu, MSNC Huỳnh Minh Trung; HT Xuân Bình, MS Huỳnh Thế Huỳnh; HT Hòa Hiệp Trung, MS Trần Quốc Việt; HT Hòa Xuân, MS Dương Minh Thành; HT La Hai, MS Nguyễn Sơn Hải; HT Soi Nga, MS Mang Khóa; HT Da Dù, chưa có QN; HT Hòa An, MS Lê Đức Thỏa QN; HT Hai Riêng, MS Nay Y Phúc; HT Buôn Zô, MSNC Niê Y Min; HT Krông Pa, MSNC K’Pá Y Suốt; HT Suối Bạc, MS K’Sor Liếu; HT Suối Trai, MS Alê Y Kháp; HT Hòa Phú, MS Lê Minh Kính; HT Hòa Bình, MS Lê Nguyễn Yên Đông.
Xin Chúa đồng công, hướng dẫn, và thêm sức cho các đầy tớ Ngài giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Ngài. Xin Chúa cho công tác cứu người qua việc chia sẻ Tin Lành tiếp tục mở mang.

Thứ Tư, 27/8/2025 – Tỉnh Phú Yên: HT Tuy An, MSNC Nguyễn Tín Trung; HN Đa Lộc, và các ĐN Bình Kiến (Tuy Hòa), Bình Tây, Xuân Hải (Sông Cầu), Lãnh Trường, Long Hà (Đồng Xuân), An Cư, An Nghiệp, Hòa Đa (Tuy An), Buôn Chơ, Buôn Dá Chác, Buôn Ea Chơ Rang, Buôn Khăm, Buôn Lái, Buôn Lé A, Buôn Lép, Buôn Ama Gú, Làng 53, Sơn Phước, Buôn Thu, Buôn Tân Lập, Buôn Thống Nhất, Sơn Hội, Tân Hiệp, Tân Hòa, Cà Lúi (Sơn Hòa), Buôn Ma Sung, Buôn Bách, Buôn Bầu, Buôn Bưng A, Buôn Chao, Buôn Chung, Buôn Dum A, Buôn Dành A, Buôn Dành B, Buôn Ju, Buôn Kít, Buôn Ly, Buôn Mùi, Buôn Nhum, Buôn Sung, Buôn Thu, Buôn Thứ, Nam Giang, Eatrol, Buôn Quen (Sông Hinh), Hòa Bình 2, Hòa Mỹ, Sơn Thành (Tây Hòa), Hòa Thắng, Hòa Trị (Phú Hòa), Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Vinh, Phú Lạc, Đa Ngư (Đông Hòa).
Xin Chúa thêm ơn, sức cho quý đầy tớ Chúa để thăm viếng, chăm sóc con dân Ngài, cho các giờ học KT đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, cho HT được nóng cháy, được thêm năng lực để đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân, xin Chúa kêu gọi nhiều người đi vào cánh đồng vàng.

Thứ Năm, 28/8/2025 – Miền Trung. Xin Chúa ban cho các HT Tư Gia trong miền Trung được phát triển. Xin Chúa ban ơn trên người chăn để nuôi dưỡng con dân Chúa lớn lên, ban cho họ tinh thần sốt sắng truyền giáo, cho có sự hiệp tác chặt chẽ giữa các nhóm để giúp đồng bào thật sự biết Chúa Giê-xu, và xin Chúa gìn giữ sự nhóm họp thờ phượng Chúa tại các ĐN, nhất là vùng xa.

Thứ Sáu, 29/8/2025 – Xin cầu nguyện cho công việc rao truyền Ðạo Chúa trên quê hương. Xin Chúa mở cho HT tại quê nhà nhiều cánh cửa truyền giảng, truyền giáo, giúp con dân Chúa tích cực trong công tác chứng đạo để nhiều đồng bào được nghe, biết về Chúa, vì số người Kinh nghe về Chúa còn quá ít. Xin Chúa ban ơn cho Ban Thăm Viếng, Chăm Sóc của các HT để họ gây dựng những người mới tin đứng vững trong đức tin. Xin Chúa cho sự học hỏi Lời Chúa, thờ phượng Chúa của con cái Ngài tại quê nhà được dễ dàng, xin Chúa quan phòng từng tôi con Ngài.

Thứ Bảy, 30/8/2025 – Cầu nguyện cho quê hương. Xin Chúa cảm động và kêu gọi nhiều giáo sĩ đi đến vùng sâu, vùng cao, và nhiều nơi, dân tộc, bộ lạc chưa nghe về Phúc Âm để rao giảng về tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa cho nhiều người đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi và đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Chúa Nhật, 31/8/2025 – Cầu nguyện cho quê hương. Xin cầu nguyện cho những người quyền lãnh đạo từ cấp quốc gia đến huyện, làng. Xin Chúa cho họ cơ hội biết Chúa là Ðấng tể trị cả vũ trụ này, cho họ cơ hội nghe và tin nhận Chúa. Xin Chúa ban cho các đầy tớ Chúa lòng yêu kính Chúa, sự yêu thương, hiệp một, khôn ngoan, ơn sức từ Chúa để hướng dẫn HT đi trong đường lối của Chúa, phát triển HT, và đẩy mạnh việc truyền bá Phúc Âm.

Tâm Tình

“… Mỗi buổi tối khi nhóm Gia đình Lễ Bái thì không thể thiếu quyển SVTK. SVTK đã gắn liền với đời sống tâm linh của tôi, con cái Chúa bao thập kỷ qua, và trong mọi lứa tuổi của mỗi gia đình Cơ Ðốc đều gắn bó, thân quen với quyển SVTK, để qua đó lời Chúa hướng dẫn, giải tỏa áp lực trong cuộc sống theo Chúa mỗi ngày. Và quyển SVTK là người bạn thiết cho tôi con của Chúa không thể thiếu được.….” T.L.N., Hoa Kỳ

“… Cám ơn Chúa vì những năm qua VPNS đã hỗ trợ chúng tôi trong việc cung ứng Kinh Thánh cùng một số sách vở để gây dựng đời sống tâm linh của tín hữu. Xin tiếp tục hỗ trợ chúng tôi để hoàn tất Mùa Gặt Lớn của Chúa trên đất nước Việt Nam…”
C.B., Việt Nam

“… Gia đình tôi nhận được tập CTM tháng Tư, 2025 của quý cơ quan. Qua những mẫu chuyện ngắn được phối hợp giữa đạo và đời, đưa con người đến Chân Thiện Mỹ, đến gần Thiên Chúa, đến gần Ðức Chúa Trời — qua sự thương khó của Ngài trên thập tự giá, đã làm cho gia đình tôi thoát khỏi cõi u mê trong cõi đời tạm này. Gia đình chúng tôi rất mong nhận được những số báo sắp tới, hoặc những số báo quý cơ quan đã phát hành trước kia để chúng tôi nuôi dưỡng tâm linh được tốt đẹp hơn. Thành thật cám ơn quý cơ quan…” T.V.Đ., Úc Đại Lợi